Chàng trai 19 tuổi sống cuộc đời mới sau khi được phẫu thuật nối niệu đạo

Bị xe tải chèn qua người, dập nát phần xương chậu tầng sinh môn và đứt niệu đạo, chàng trai rơi vào bế tắc hơn 2 năm khi phải luôn mang túi chứa nước tiểu bên mình.

Ngày 23-8, trong khuôn khổ buổi hội thảo chuyên đề “Phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo: góc nhìn và triển vọng Đông Nam Á” do Bệnh viện (BV) Bình Dân tổ chức, bệnh nhân PNDK (19 tuổi, sống ở huyện Củ Chi, TP.HCM) đã chia sẻ về việc thay đổi cuộc đời nhờ được phẫu thuật nối lại niệu đạo bị đứt.

K kể vào tháng 10-2019, trên đường đi học về, em bị xe tải chèn qua người gây gãy xương chậu, xương đùi, đứt niệu đạo và dập nát tầng sinh môn. K được mổ cấp cứu, đặt ống thông nước tiểu từ bàng quang ra da.

K. bị tai nạn với chằng chịt vết thương trên người, những tưởng sẽ suốt đời đeo túi nước tiểu bên mình. Ảnh: HL

Sau khi điều trị chấn thương ổn định, K gặp rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt và lên lớp khi phải mang túi chứa nước tiểu và phân bên người nên được giới thiệu đến Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật nối niệu đạo vào năm ngoái.

Ca phẫu thuật đã kết thúc hơn 2 năm trời ròng rã K phải sống trong tự ti khi không tiêu tiểu được như người bình thường.

K chia sẻ: “Sau khi mổ, niệu đạo của em không còn hẹp nữa và không cần phải mổ lại. Nước tiểu có tia bình thường như lúc chưa bị tai nạn, em rất mừng vì tưởng tương lai của em đã khép lại”.

Theo Bệnh viện Bình Dân, K là một trong số khoảng 1.000 bệnh nhân bị hẹp niệu đạo, đứt niệu đạo do tai nạn được BV điều trị từ năm 2015 đến nay.

Chia sẻ tại hội thảo, PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, giám đốc BV Bình Dân, cho biết trong giai đoạn đầu, BV gặp khó khăn vì việc điều trị hẹp niệu đạo có tỉ lệ tái phát còn cao, bệnh nhân mang ống thông bàng quang không đi làm được, nhiễm trùng nhiều. Bệnh nhân chưa ý thức được rằng bệnh có thể phẫu thuật khỏi hoàn toàn, hoặc thậm chí nhiều bệnh buông xuôi, không sẵn sàng cho các đợt phẫu thuật nữa.

Hiện nay, cùng với sự hợp tác phát triển chuyên môn, tỉ lệ thành công của phẫu thuật tạo hình niệu đạo của BV Bình Dân đã lên đến 98%, cao hơn hẳn các các quốc gia trong khu vực và tương đương với kết quả của nhiều trung tâm lớn tại Hoa Kỳ.

Trong hơn 6 năm qua, BV Bình Dân đã phối hợp với đoàn Giáo sư của Đại học UC Irvine (Hoa Kỳ) phẫu thuật tạo hình cho người bệnh. BV đã cử các bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật niệu đạo đến Hoa Kỳ để học tập cùng với GS Joel Gelman, một chuyên gia có kinh nghiệm phẫu thuật hơn 2.500 trường hợp.

GS Joel Gelman hướng dẫn bác sĩ Bệnh viện Bình Dân trong phòng mổ. Ảnh: BVCC

Trình bày tại hội thảo, GS Joel Gelman nhận xét hẹp niệu đạo tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á thường do cơ chế chấn thương khá đặc thù là gãy khung chậu khi gặp tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn xe máy, té ngồi trên mạn ghe thuyền, tai nạn lao động. Hẹp niệu đạo gây khổ sở vì phải tiểu rặn, tiểu khó, thậm chí phải cấp cứu khi bí tiểu hoàn toàn.

Trước đây, hẹp niệu đạo được điều trị bằng cách mở bàng quang ra da, nong niệu đạo hay tạo hình niệu đạo từ một cho đến nhiều lần. Điều trị hẹp niệu đạo khi không được thực hiện đúng kỹ thuật tạo hình có thể gây hẹp tái phát khiến bệnh nhân phải phẫu thuật nhiều lần hoặc chịu cảnh đeo túi chứa nước tiểu suốt đời. Tại các nước không có chuyên gia tạo hình niệu đạo được đào tạo tốt, trang thiết bị chuyên dụng, tỉ lệ thành công thường thấp hơn 16%.

HOÀNG LAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/chang-trai-19-tuoi-song-cuoc-doi-moi-sau-khi-duoc-phau-thuat-noi-nieu-dao-post695320.html