Chàng trai 20 tuổi biết 19 ngôn ngữ nhờ tự học

Georges Awaad trả lời phỏng vấn Huffington Post bằng tiếng Anh. Cậu có thể nói thông thạo 18 ngôn ngữ khác.

Ở tuổi 20, Georges Awaad, chàng sinh viên ngành Ngôn ngữ học ở Montreal, Canada, có thể nói 19 ngôn ngữ. Phần lớn trong số đó, cậu tự học thông qua video trên Internet, âm nhạc và trò chuyện với bạn bè.

19 ngôn ngữ Awaad biết bao gồm tiếng Pháp (tiếng mẹ đẻ), Ả Rập, Nhật, Trung, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Đức, Nga, Hebrew, Rumani, Thụy Điển, Gruzia, Armenia, Quảng Đông, Hàn, Esperanto, Hà Lan, tiếng Anh.

Georges Awaad biết 19 ngôn ngữ ở tuổi 20 và mong muốn học thêm nhiều ngoại ngữ khác. Ảnh: Canadian Press.

Georges Awaad biết 19 ngôn ngữ ở tuổi 20 và mong muốn học thêm nhiều ngoại ngữ khác. Ảnh: Canadian Press.

Nam sinh chia sẻ từ nhỏ, cậu biết bản thân thích ngôn ngữ và bắt đầu học năm 10 tuổi. Lúc đó, Awaad nhờ ông bà dạy tiếng Ả Rập. Khi bố mẹ cậu biết việc này, họ khuyên con trai nên tìm kiếm sự trợ giúp từ Internet.

Bố mẹ chỉ cho Awaad cách dùng Google Translate và cậu ngay lập tức bị cuốn hút. Theo nền tảng học ngôn ngữ Babbel, quá trình tự học 10 năm đó giúp Georges Awaad có thể nói nhiều ngôn ngữ hơn bất cứ sinh viên nào ở Canada.

Ngôn ngữ không chỉ là đam mê, mà còn là kỹ năng mà Awaad cảm thấy mình học tốt nhất. Trước đó, cậu thậm chí không dám nghĩ bản thân có tài năng gì đặc biệt.

"Tôi nghĩ chủ yếu nhờ đam mê nên việc học ngôn ngữ dễ dàng hơn nhiều", nam sinh nói về kinh nghiệm học.

Cái khó của anh chàng là không thể xác định chính xác điều gì ở ngôn ngữ khiến cậu say mê đến vậy. Ban đầu, Awaad thích âm thanh của chúng. Lớn hơn chút nữa, cậu mê cách ngôn ngữ cho phép mình tạo ra kết nối mới, khám phá các nền văn hóa khác nhau.

Đơn giản nhất, ngoại ngữ giúp Georges Awaad trở thành phiên dịch của gia đình trong chuyến du lịch Nhật Bản. Cậu cũng có bạn bè từ nhiều quốc gia khi tìm kiếm người để trò chuyện cùng.

"Học ngoại ngữ giúp bạn mở rộng tâm trí, trái tim với nhiều người trên thế giới và cả văn hóa khác. Bạn có thể hiểu thế giới sâu sắc hơn", nam sinh 20 tuổi chia sẻ.

Ngôn ngữ yêu thích của nam sinh Montreal là tiếng Trung và Gruzia, một phần vì chúng có cấu trúc khác tiếng Anh, Pháp. Hiện tại, Awaad tham gia dự án về tiếng Maya được sử dụng ở phía Bắc Guatemala và miền Nam Mexico.

Georges Awaad dự định hoàn thành bằng Ngôn ngữ học tại ĐH McGill trước khi theo chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Cậu hy vọng có thể học thêm nhiều ngôn ngữ khác.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chang-trai-20-tuoi-biet-19-ngon-ngu-nho-tu-hoc-post950770.html