Chàng trai có cánh tay của Người Sắt

Chàng trai ước mơ sẽ thiết kế chân tay giả với giá phải chăng cho những người khuyết tật.

Chàng trai ước mơ thiết kế chân tay giả cho người khuyết tật sau khi tốt nghiệp

David Aguilar, sinh viên ngành kỹ thuật sinh học tại Đại học Quốc tế Catalunya ở Tây Ban Nha, đã tự chế tạo một cánh tay giả bằng các mảnh ghép Lego, và đặt tên nó là cánh tay Iron Man (Người Sắt- Nhân vật chính trong loạt phim siêu anh hùng nổi tiếng cùng tên).

Chàng trai 19 tuổi được sinh ra mà không có cẳng tay phải do một căn bệnh di truyền hiếm gặp, theo Reuters.

David ước mơ có thể thiết kế chân tay giả với giá phải chăng cho những người khuyết tật.

Từng là đồ chơi yêu thích của anh, những miếng ghép Lego bằng nhựa đã trở thành “vật liệu xây dựng” đầu tiên của David từ khi mới 9 tuổi.

“Khi còn nhỏ, tôi rất lo lắng khi đứng trước những người khác, bởi vì tôi khác biệt, nhưng điều đó không ngăn tôi tin vào giấc mơ của mình”, anh nói.

Đây là cánh tay giả thứ 4 được David ghép bằng Lego.

Vào năm 2017, chàng sinh viên đã chế tạo một cánh tay robot có màu đỏ và vàng từ những mảnh Lego, với phần khuỷu tay có khả năng co duỗi linh hoạt. Cánh tay này có hình dáng và màu sắc giống với cánh tay của Iron Man trong phần đầu tiên của loạt phim, và được David gọi là MK I.

David sau đó đã nâng cấp MK I trong 2 phiên bản tiếp theo tên MK II, MKIII. Phiên bản mới nhất trong năm nay có màu đỏ được gọi là MK IV.

Nguyễn Ngọc - Theo Reuters

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/chang-trai-co-canh-tay-cua-nguoi-sat-954247.html