Chàng trai có duyên với những cuộc thi

Đam mê, yêu thích môn Toán và Tiếng Anh, tích cực tham gia các hoạt động của trường là những điều mà thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương chia sẻ khi nhắc đến em Lương Tùng Lâm, hiện là học sinh lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, Lâm yêu thích học môn Toán và Tiếng Anh, đồng thời luôn chủ động sắp xếp thời gian để học tất cả các môn học khác. Vì vậy, em có một thành tích học tập rất đáng nể, năm lớp 6 em đạt Huy chương Bạc kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ MYTS, lớp 7 đạt giải Nhất kỳ thi Toán trên mạng Violympic cấp tỉnh, lớp 8 em đạt ba Huy chương Vàng tại các kỳ thi: Toán Hà Nội mở rộng HOMC; tìm kiếm tài năng toán học trẻ MYTS; Toán tuổi thơ toàn quốc, lớp 9 em đạt hai Huy chương Vàng tại các kỳ thi: Toán trên mạng Violympic cấp Quốc gia; Olympic Tiếng Anh trên mạng IOE cấp Quốc gia. Lâm được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Nhiều năm liền em là học sinh giỏi toàn diện, kết quả trung bình môn: 9,3. Năm lớp 11 em được lựa chọn tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Toán Quốc gia. Thi TOEFL ITP Lâm đạt 650/677 điểm, bậc 6, trình độ C2.Chia sẻ về bí quyết học, Lâm tâm sự: “Em phải sắp xếp một thời gian biểu hợp lý giữa học và chơi. Nếu học căng thẳng em thường thư giãn bằng cách đọc sách, nghe nhạc, xem phim hài… vừa giải trí vừa phát huy khả năng tư duy. Dù học ở nhà hay trên lớp, em đều phải chú tâm, nhất là khi học trên lớp phải tập trung nghe thầy cô giáo giảng, không suy nghĩ đến việc khác tránh bị mất tập trung để có thể tiếp thu bài ngay trên lớp. Lâm luôn tạo ra, duy trì đam mê, thú vị trong mỗi môn học, chịu khó nghiên cứu và ghi lại những bài tập khó, cách giải hay. Bài tập nào không hiểu, Lâm nhờ thầy cô hướng dẫn, giải đáp ngay. Khi về nhà đọc lại kiến thức và làm bài tập để củng cố kiến thức cũng như tăng cường kỹ năng thực hành.Riêng môn Tiếng Anh, ở trên lớp em luôn tập trung lắng nghe thầy, cô giáo giảng bài để nắm chắc kiến thức. Hàng ngày, ngoài thời gian học em nghe nhạc, xem phim có phụ đề để học cách phát âm. Ngoài ra, em còn làm nhiều bài tập để nắm vững ngữ pháp và các dạng bài. Nhờ vậy, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của Lâm ngày càng được nâng lên. Không chỉ học giỏi, Lâm còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ở trường. Em là học sinh gương mẫu, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm học của mình với các bạn, giúp đỡ cho bạn tiến bộ hơn. Với sự nỗ lực không ngừng của mình trong học tập, Lâm xứng đáng là tấm gương sáng tiêu biểu để các học sinh khác noi theo.

Hiền Mai

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/net-dep-doi-thuong/202106/chang-trai-co-duyen-voi-nhung-cuoc-thi-177942