Chàng trai đất mỏ chinh phục vòng nguyệt quế Chung kết Olympia 2018

Không chỉ đến khi giành ngôi vị quán quân, ngay từ khi tham gia đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Hoàng Cường (lớp 11B5, THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) đã gây bất ngờ khi lập kỷ lục giành trọn vẹn 120 điểm Khởi động tại chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia'.

Sáng nay (2/9/2018 ), 4 nhà leo núi xuất sắc nhất là Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TPHCM), Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) và Lê Thanh Tân Nhật (THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) chính thức bước vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Đông đảo học sinh của TP Hạ Long đã đội mưa cổ vũ cho Nguyễn Hoàng Cường

Đông đảo học sinh của TP Hạ Long đã đội mưa cổ vũ cho Nguyễn Hoàng Cường

Cuộc thi cuối cùng của hành trình leo núi Olympia 2018 đã kết thúc sau hàng loạt phần thi cam go đến nghẹt thở. Chủ nhân của vòng nguyệt quế mạ vàng được tìm ra, đó là Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh). Hoàng Cường thi cuối và gần như đã nắm chắc chiến thắng, em chọn gói 40 điểm. Hoàng Cường không gặp nhiều khó khăn khi trả lời đúng cả 3 câu hỏi và giành thêm 40 điểm.

Tổng điểm em giành được là 240 điểm. Không chỉ đến khi giành ngôi vị quán quân, ngay từ khi tham gia đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Hoàng Cường (lớp 11B5, THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) đã gây bất ngờ khi lập kỷ lục giành trọn vẹn 120 điểm Khởi động tại chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

Các thầy cô giáo và người dân tham gia cổ vũ nhiệt tình

Đây là thí sinh đầu tiên lập kỷ lục đoạt 12/12 câu hỏi Khởi động sau hơn 17 năm chương trình lên sóng. 10X cũng giữ thêm 2 kỷ lục là thí sinh có điểm thi quý (320 điểm) và tổng điểm (370 điểm) cao nhất Olympia năm thứ 18, tính đến hết trận 52.

Trước khi vào chung kết, Hoàng Cường đã nắm giữ 3 kỷ lục tại Olympia năm 18: Thí sinh trả lời đúng 12/12 câu hỏi Khởi động, thí sinh có điểm thi quý cao nhất và thí sinh có tổng điểm cao nhất năm. Tại điểm cầu Quảng Ninh, để chuẩn bị cho chương trình, tỉnh Quảng Ninh xây dựng khán đài có gần 3.000 chỗ ngồi dành cho học sinh 4 trường THPT trên địa bàn TP Hạ Long. Sân khấu mô phỏng một con thuyền lớn đang vượt sóng với hai cánh buồm nâu lớn, phía sau là bối cảnh Vịnh Hạ Long với sóng nước, núi non tự nhiên.

Ngay từ sáng sớm gần 5000 người cả học sinh, giáo viên và nhiều người dân có mặt Quảng trường 30/10, TP. Hạ Long để cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Hoàng Cường. Mặc dù cơn mưa nặng hạt trong thời điểm diễn ra chương trình chung kết, nhưng không làm cho không khí cổ vũ của học sinh, giáo viên và các cổ động viên kém náo nhiệt. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh còn lên các phương án đảm bảo sức khỏe học sinh trong các điều kiện thời tiết khác nhau, như chuẩn bị áo mưa, mũ, nước uống.

Niềm vui vỡ òa khi chàng trai đất mỏ giành giải quán quân Olympia

Với chiến thắng thuyết phục, thí sinh Nguyễn Hoàng Cường - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018 sẽ giành 1 suất học bổng 35.000 USD du học tại Úc sau các phần thi: Khởi động, vượt chướng ngại vật và về đích. Điểm số chung cuộc của các thí sinh còn lại là Quang Nhật 130 điểm, Tân Nhật 120 điểm và Quang Trường 100 điểm.

Trần Huyền

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chang-trai-dat-mo-chinh-phuc-vong-nguyet-que-chung-ket-olympia-2018-121577.html