Chàng trai khiếm thị nỗ lực không ngừng với ước mơ được cống hiến

Không may mắn khi sinh ra đã mắc phải căn bệnh đục thể thủy tinh nhưng cậu sinh viên Lã Minh Trường không xem đó là rào cản mà luôn cố gắng để chinh phục ước mơ của mình. Với những thành quả đạt được, Lã Minh Trường hy vọng bản thân có thể mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Lã Minh Trường hiện đang là sinh viên năm 3, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Biến rào cản bệnh tật thành động lực để cố gắng

Chàng trai Lã Minh Trường, SN 2001, hiện đang sinh viên năm 3 ngành Công tác xã hội, trường ĐH sư phạm Hà Nội. Trường không chỉ được biết đến là Phó Bí thư liên chỉ, chủ nhiệm của các CLB trong trường mà còn là tấm gương sáng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt lên hoàn cảnh để tỏa sáng theo cách riêng.

Minh Trường được chẩn đoán mắc căn bệnh đục thủy tinh thể, rung giật nhãn cầu bẩm sinh khiến cho cậu mất đi phần lớn thị lực. Mọi thứ xung quanh đối với trường rất mờ nhòe, không rõ ràng và luôn cần sự giúp đỡ từ mọi người. Điều duy nhất soi sáng cho con đường của cậu chính là ý chí và nghị lực sống tích cực. Bản thân Trường luôn nỗ lực hơn người khác, vượt qua đến rào cản để chạm đến ước mơ.

Biết hạn chế của mình là đôi mắt kém, không thể nhìn rõ được chữ trên bảng, các tài liệu trên sách, Minh Trường đã học cách lắng nghe nhiều hơn. Dù khiếm khuyết về mắt nhưng Minh Trường rất thông minh và nhớ lâu. Chính điều đó là động lực để cậu cố gắng hơn.

Được biết, bản thân Trường đã từng có khoảng thời gian muốn tạm biệt ước mơ học tập bởi những rào cản về thị lực nhưng những điều tốt đẹp mà những người xung quanh mang lại đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để cậu tiếp tục cố gắng. Trường chia sẻ: “Khoảng thời gian cấp 1, mình sống khép kín vì khiếm khuyết của bản thân. Mình không nhìn được bảng, không đọc được tài liệu đã khiến bản thân từng muốn bỏ cuộc với ước mơ đến trường nhưng trước tình yêu thương, sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người đã giúp mình tích cực, cố gắng hơn. Mình không muốn làm mọi người thất vọng nên đã rất cố gắng hằng ngày”.

Lã Minh Trường (đứng thứ 3 tính từ bên phải) là 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022.

Được đến trường và cống hiến, lan tỏa những điều tích cực trong xã hội là ước mơ của chàng trai khiếm thị. Cậu hiểu, con đường duy nhất để mình có thể thực hiện được những dự định ấp ủ trong tương lai chỉ có thể là tri thức. Bởi vậy, từ năm cấp 2, Trường đã rời quê hương để lên Hà Nội học tập tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, cấp 3 là trường THPT Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng Hà Nội).

Chinh phục giới hạn để thực hiện ước mơ được cống hiến

Bằng sự miệt mài, niềm say mê học tập, năm 2018 tại Ấn Độ và năm 2019 tại Hàn Quốc, Minh Trường nhận được 3 Huy chương quốc tế bao gồm 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương đồng ở cuộc thi quốc tế “Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu cho thanh thiếu niên khuyết tật (GITC)”. Ngoài ra, Minh Trường còn đạt 13 Huy chương Quốc gia về Công nghệ thông tin, Thể thao Cờ Vua của người khuyết tật.

Số điểm thi tuyển vào ĐH năm 2020 của Trường là 25.25 điểm (tổng điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa) là minh chứng cho sự cố gắng, vượt qua rào cản để từng bước chạm tới ước mơ của mình, Minh Trường đậu vào ngành Công tác xã hội trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Dù là một sinh viêm khiếm thị nhưng bằng sự nổ lực, chàng trai Minh Trường tiếp tục hành trình chinh phục các đích đến mới tại ngôi trường ĐH cậu đã lựa chọn. Minh Trường lựa chọn cho bản thân cách học riêng để phù hợp với bản thân. Không nhìn được thì anh học cách nghe và nhớ cũng như nhờ sự giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè. Năm học 2021 – 2022, điểm GPA của trường đạt xuất sắc với 3.96/4.00.

Chia sẻ về người bạn cùng trường của mình, sinh viên Lại Thị Khánh Ly (trường ĐH sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Bạn Lã Minh Trường thực sự là tấm gương sáng để rất nhiều sinh viên noi theo. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì Minh Trường vẫn luôn lạc quan và cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của bản thân cũng như các nhiệm vụ được giao phó”.

Lã Minh Trường, chàng trai khiếm thị hy vọng trở thành người truyền cảm hứng.

Hiện tại, Minh Trường ngoài đảm nhân những các chức vụ trong lớp cậu còn giữ chức Phó Bí thư Liên chi Đoàn, Chủ nhiệm CLB Sự kiện, Phó Chủ nhiệm CLB Học thuật và Nghiên cứu khoa Công tác xã hội; Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội. Trong các hoạt động, Trường luôn năng nổ, tích cực với hy vọng lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng và xã hội.

Thầy Nguyễn Thanh Bình, trưởng khoa Công tác xã hội, trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng từng chia sẻ về cậu sinh viên xuất sắc của khoa: “Ngoài học tập tốt, Minh Trường cũng có rất nhiều thành tích trong thể thao. Để có được những thành tích đó, Trường đã rất cố gắng và nỗ lực”

Trước những nỗ lực của Lã Minh Trường, năm 2022, cậu được vinh danh Gương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2022 và đối thoại trực tiếp với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí Thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương. Nhận bằng Khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam "Là gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt 2022". Minh Trường cũng là một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 được nhận bằng khen được tổ chức vào 26/3/2023.

Nói về những dự định trong tương lai, Minh Trường hy vọng được cho đi nhiều hơn, Lã Minh Trường muốn trở thành một người diễn giả trẻ truyền cảm hứng tới mọi người. Ngoài ra, bản thân cậu cũng muốn trở thành một nhà vận động về quyền và chính sách cho những đối tượng yếu thế trong xã hội để họ có điều kiện phát triển tốt nhất.

Bùi Tình

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chang-trai-khiem-thi-no-luc-khong-ngung-voi-uoc-mo-duoc-cong-hien-331918.html