Chàng trai múa rối bằng chân khiến Việt Hương vừa khóc, vừa cười

Kết hợp sự linh hoạt của ngôn ngữ hình thể, sự hài hước bẩm sinh và năng khiếu múa rối bằng chân độc đáo, Tấn Phát đã mượn cốt truyện hài dân gian để làm nên tiết mục 'Ba điều ước' khiến Việt Hương phải khen không ngớt.

Trong tập 8 của chương trình Cười xuyên Việt 2017, những thí sinh cuối cùng của bảng thi Triển vọng đã lên sóng với chủ đề Ước mơ.

Với sự xuất hiện của 4 thí sinh: Chí Hào, Võ Tấn Phát, Thượng Bảo Châu và Duy Long, đêm thi này sẽ quyết định 2 thí sinh được đi tiếp và 2 thí sinh phải chia tay chương trình.

Ở tập phát sóng này, hầu hết các thí sinh đều lựa chọn những điển tích, truyện hài dân gian để lồng ghép vào kịch bản của mình.

Cùng kết hợp trong tiểu phẩm hài 'Ước gì', thí sinh Duy Long và thí sinh Thượng Bảo Châu đã mang lại một tiết mục hấp dẫn với nhiều tiếng cười dân gian và màu sắc cổ tích. Tiết mục được xây dựng dựa trên sự tích Thạch sùng, nói về một người đàn ông nghèo, ước mơ trở thành người giàu có.

Vở hài kịch 'Ước gì' lấy cốt truyện từ Thạch sùng.

Ông Bụt Duy Long đã cho Bảo Châu một cuộc sống mơ ước nhưng chỉ để dạy cho chàng trai nghèo này và tất cả mọi người một bài học: phải phấn đấu nỗ lực thì mới đạt được điều mình mong muốn.

Lựa chọn song đấu là một điều rất khó khăn đối với cặp thí sinh này. Dù chưa thực sự nổi bật nhưng Duy Long và Bảo Châu vẫn nhận được rất nhiều lời khen của nghệ sĩ hài Vân Sơn vì sự nỗ lực đối với đam mê.

Bên cạnh đó, tiết mục 'Điều ước nhỏ' nói về bi kịch gia đình của Chí Hào cũng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả dẫu rằng vở hài kịch này BGK đánh giá không quá cao vì có kết cấu rời rạc.

Thí sinh Chí Hào.

Tuy nhiên, 'Điều ước nhỏ' dù mang nhiều phần bi hơn hài nhưng lại là điểm nhấn giúp khán giả thấy được một Chí Hào 18 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Cười xuyên Việt 2017 ngày càng trưởng thành và thể hiện được màu sắc hài phong phú dù không học qua trường lớp chuyên nghiệp.

Chí Hào từng tham gia tuyển sinh Cười xuyên Việt 2016, nhưng đến năm 2017 mới lọt vào vòng chung kết. Để sắp xếp việc học và tham gia chương trình, Chí Hào học xong lại đón xe lên TP.HCM tập luyện chừng 2 -3 tiếng cùng đạo diễn, xong rồi lại về Đồng Tháp để kịp giờ học.

Chí Hào đã không quản khó khăn từ Đồng Tháp lên Tp.HCM tập kịch.

Điều này cũng được MC Anh Tú và Tuấn Dũng nhắc lại nhiều lần để khán giả và BGK thấy được sự nỗ lực của chàng trai trẻ mê sân khấu hài này.

Đặc biệt ấn tượng ở tập 8 này chính là tiết mục 'Ba điều ước' của thí sinh Võ Tấn Phát.

Lần đầu tiên trong 3 mùa của chương trình 'Cười xuyên Việt' xuất hiện một thí sinh đưa nghệ thuật múa rối nước vào tiểu phẩm hài. Vốn xuất thân từ nghệ sĩ múa, Tấn Phát đã vận dụng năng khiếu của mình để làm tiết mục hài kịch thêm sinh động.

Tiết mục 'Ba điều ước' vô cùng đặc sắc của Tấn Phát.

Tiểu phẩm của Võ Tấn Phát mang tên 'Ba điều ước' là câu chuyện gia đình vẫn thường thấy ở các cặp vợ chồng trẻ ngày nay với những cãi vã vụn vặt, đời thường. Vở kịch khiến người xem bật cười bởi sự ngờ nghệch của bà tiên, ngạc nhiên với màn múa rối bằng chân độc lạ của Tấn Phát rồi lại bật khóc khi cô vợ búp bê bật khóc trước những lời thú nhận của người chồng.

'Ba điều ước' khiến Vân Sơn phải thốt lên vì màn múa rối bằng chân quá độc đáo. Nghệ sĩ còn chia sẻ: 'Điều đặc biệt là anh thấy trong em thời trẻ của anh, một diễn viên diễn hài rất đẹp trai'.

Lần đầu tiên có thí sinh đưa múa rối bằng chân vào tiết mục kịch tại Cười xuyên Việt 2017.

Giám khảo Việt Hương nhận xét: 'Thông minh, sáng tạo, dễ thương, sáng sân khấu, đẹp hơn anh Vân Sơn hồi trẻ. Mảng miếng rất chắc, chuyên nghiệp, súc tích, ngắn gọn, hay…'.

Với màn hài kịch mang đầy ý nghĩa gửi đến các bà vợ, với mong ước tất cả đều có cuộc sống hạnh phúc, được sự chia sẻ của chồng, tiết mục của Tấn Phát với sự cố vấn của Gia Bảo đã nhận được 9,5 điểm, là số điểm cao nhất trong tập 8.

Đấu cặp với Tấn Phát là Chí Hào – chàng trai Đồng Tháp trẻ tuổi đầy đam mê. Dù dừng cuộc chơi tại tập 8 nhưng với Chí Hào đó đã là bước tiến vượt mong đợi.

Với cặp song đấu Duy Long và thí sinh Thượng Bảo Châu, kết quả chung cuộc là Thượng Bảo Châu đã là người dành được tấm vé bước vào vòng tiếp theo.

Thượng Bảo Châu được lựa chọn đi vào vòng tiếp theo.

Vậy là 8 gương mặt xuất sắc nhất Cười xuyên Việt 2017 đã lộ diện và hứa hẹn mang lại cho khán giả những tiếng cười thật sảng khoái ở mùa thi này.

>>> XEM THÊM: 'Thánh chửi' Minh Dự được Việt Hương ưu ái nhớ mặt vì diễn duyên dáng

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cxv-2017-tap-8-tiet-muc-mua-roi-bang-chan-khien-viet-huong-vua-khoc-vua-cuoi.html