Chàng trai nhanh tay hứng bé gái ngã lộn từ tầng cao

Camera an ninh tại một khu dân cư ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi được khoảnh khắc thót tim khi một chàng trai trẻ đã nhanh tay cứu mạng một đứa trẻ Syria trong gang tấc.

Feuzi Zabaat, 17 tuổi, một lao động nhập cư người Algeria đang đi trên đường thì phát hiện một bé gái ngã ra ngoài cửa sổ tầng hai.

Nạn nhân là Doha Muhammed, 2 tuổi, người Syria. Theo hãng thông tấn NBC, tai nạn xảy ra khi Doha chơi gần cửa sổ trong lúc mẹ của em đang bận nấu ăn trong bếp.

Chỉ trong vòng vài giây khi thấy đứa trẻ ngã từ trên cao xuống, Zabbat đã có phản ứng cực nhanh. Anh giang rộng đôi tay và hứng được Doha trước khi cô bé chạm đất. Nhờ đó, Doha không bị thương tích gì trong sự cố.

Bé Doha và ân nhân cứu mạng Zabbat. Ảnh: Fox News

Bé Doha và ân nhân cứu mạng Zabbat. Ảnh: Fox News

Gia đình Doha hết sức vui mừng và ca ngợi Zabbat là anh hùng. Họ tặng cho ân nhân cứu mạng con gái mình một khoản tiền mặt trị giá 35USD (hơn 800.000 đồng).

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/chang-trai-nhanh-tay-hung-tre-nga-lon-tu-tang-cao-545773.html