Chàng trai phố núi và niềm đam mê bất tận với bóng đá nghệ thuật

Với niềm đam mê bất tận với môn bóng đá nghệ thuật, Lê Ngọc Hùng thường xuyên dành hết thời gian rảnh rỗi để tập luyện và cải thiện khả năng xử lý với trái bóng của mình.

- Video một vài pha “làm xiếc” với trái bóng của Ngọc Hùng.

Hiện tại, Lê Ngọc Hùng đang sinh sống tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Theo chia sẻ của chàng trai 24 tuổi, anh bắt đầu đam mê và tập luyện môn bóng đá nghệ thuật từ năm 2014 sau khi xem các video của cựu danh thủ người Brazil - Ronaldinho.

Lê Ngọc Hùng tập luyện gần Ngã sáu thành phố Buôn Ma Thuột.

Lê Ngọc Hùng tập luyện gần Ngã sáu thành phố Buôn Ma Thuột.

Từ đó đến nay, Ngọc Hùng đã gặt hái được một số thành công đáng chú ý như lọt Top 16 giải bóng đá nghệ thuật Việt Nam (VFFC) 2016 diễn ra tại Hà Nội, lọt Top 50 giải bóng đá nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương (APFFC) 2018 tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ngọc Hùng hy vọng rằng, niềm đam mê của anh sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người ở Đăk Lăk nói riêng và tại Việt Nam nói chung tập luyện môn bóng đá nghệ thuật.

Minh Hoàng

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chang-trai-pho-nui-va-niem-dam-me-bat-tan-voi-bong-da-nghe-thuat/20210301121432339