Chàng trai 'thừa cân' thì phải phối đồ làm sao cho chuẩn nhất?

Dù bạn là người không quan tâm đến thời trang thì cũng nên quan tâm đến vẻ ngoài của mình một chút.

- Các chàng trai mập lùn thường tự ti về ngoại hình của mình, họ thường không quan tâm đến trang phục vì chả biết mặc gì, chọn gì để trông đỡ béo hơn cả. Thành ra, họ cứ mặc đại một bộ quần áo nào đó mà chẳng cần biết chúng có phù hợp với nhau hay không.

Dù bạn là người không quan tâm đến thời trang thì cũng nên quan tâm đến vẻ ngoài của mình một chút. Vì việc lựa chọn quần áo đã quá là khó với người ngoại cơ, có chiều cao “khiêm tốn”. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết bạn nên làm gì để lựa chọn trang phục hợp cho mình nhé.

Có thể tóm gọn lại những thứ cần thiết cho bạn như sau:

Thay vì quần baggy như thường ngày bạn vẫn chọn vì nghĩ chúng có thể không lộ đôi chân dư thừa quá nhiều mỡ, bạn nên chọn một chiếc quần vừa vặn mà không quá bó sát.

Thay vì chọn những chiếc áo họa tiết sôi nổi bạn nên lấy một chiếc áo trơn, nhã màu và ít họa tiết lòe loẹt.

“Thường trực” áo jacket hoặc blazer trong tủ đồ.

Bỏ thắt lưng đi vì quần dây treo mới là “vị thần” cứu dỗi bạn.

Chọn mũ lưỡi trai hoặc mũ kết là tốt nhất.

Bộ đôi quần lửng, áo phông

Đây là một bộ đôi mà thích hợp với cả người có thân hình mảnh khảnh nhưng không có lợi thế về chiều cao. Và bộ đôi này lại khá ăn nhập hơn với người có thân hình tròn, mập.

Bạn nên chọn quần lửng jeans hoặc kaki và một chiếc áo phông trơn 1 màu (màu không sáng nhé các chàng trai).

Áo thun với hình độc

Thay vì những họa tiết hoa văn hay hình khối gây rối mắt và không có tác dụng giúp bạn trong bớt béo hơn, bạn nên dùng những loại áo thun có in hình độc lạ, hay dòng chữ táo bạo sẽ tuyệt hơn nhiều.

Phù hợp nhất với chiếc áo thun ấy là quần kaki hoặc jean với một đôi giày cao cổ (kiểu giày lính). Nếu muốn bạn vẫn có thể đội thêm chiếc mũ snapback hoặc mũ lưỡi trai đơn thuần. Với set đồ như vậy, bạn sẽ tạo cảm giác thon gọn hơn mà lại rất cool ngày nhé.

Quần dây treo

Bạn đang không biết làm gì với cái bụng bia to đùng của mình mỗi lần ra ngoài tiệc tùng hay dự tiệc trang trọng. Chiếc thắt lưng bạn thường dùng không cho hiệu quả cao lắm. Đừng lo ngại, một chiếc quần dây treo sẽ giúp bạn “hoàn thành nhiệm vụ” này một cách thuyết phục nhất.

Vest công sở

Với những bộ đồ lịch sự, trang trọng và có phần nghiêm túc, cứng nhắc như vest, suit có lẽ là “ca khó đỡ” cho những người béo lùn. Bộ đôi vest đen trắng là bộ đôi hoàn hảo nhất thời đại trong vest, nhưng những người béo lại không thể mặc sơ mi trắng vì chúng sẽ làm lộ khuyết điểm bụng bia của bạn.

Một chiếc sơ mi màu nhạt, thanh nhã và một áo vest khoác ngoài màu xanh và một chiếc quần cùng màu có lẽ là tốt nhất có thể. Với vest thì bạn nên may đo để hiệu quả được cao hơn nhé.

Cadigan là người bạn thân

Với những người béo mà lại lùn nữa thì một chiếc áo cardigan cho mùa thu đông là một sự lựa chọn tuyệt vời. Hãy mix cardigan với quầns jean xắn gấu hoặc quần vải, áo sơ mi trơn một màu hoặc áo thun cổ chữ V dáng hơi dài. Nếu chọn sơ mi, bạn phải thêm cà vạt, một chiếc và vạt chấm bị nhỏ hoặc hình khối nhỏ chìm màu hơi sáng (không chọn màu sáng quá) là một set đồ hoàn hảo.

Có lẽ những thông tin trên đây là cách phối đồ thời trang cho người béo lùn sẽ giúp ích nhiều cho bạn đấy.

VNN tổng hợp

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/chang-trai-thua-can-thi-phai-phoi-do-lam-sao-cho-chuan-nhat-402223.html