Chàng trai trẻ xứ Nghệ gây sửng sốt với những cỗ máy công nghiệp tự chế

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội, thay vì cố gắng bám trụ lại thành phố lớn thì chàng trai trẻ Phan Tuấn Anh ở xóm 3, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) lại quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Cũng từ đây mà khát vọng sẽ tự tay lắp ráp, chế tạo ra những cỗ máy phục vụ sản xuất công nghiệp đang dần trở thành hiện thực.

Phan Tuấn Anh bên một trong những cổ máy do anh lắp ráp, chế tạo

Đầu năm 2013, Phan Tuấn Anh cùng gia đình đầu tư 100 triệu đồng để mua các thiết bị về lắp một chiếc máy đục gỗ để sử dụng. Phan Tuấn Anh chia sẻ: “Sở dĩ em quyết định về đây mở xưởng vì em thấy hiện nay nhu cầu sử dụng các dòng máy CNC (computer numerical control) để chạm gỗ hay sản xuất nông nghiệp khá cao, trong khi đó giá thành các sản phẩm người dân phải bỏ ra để mua tương đối lớn. Nếu như mình tự lắp đặt thì chi phí bán ra cho người dân cũng rẻ hơn".

Những phác thảo sơ khai ban đầu...

So với thị trường, giá một máy đục gỗ của Tuấn Anh rẻ hơn từ 20 – 30 triệu đồng/cái. Những phát minh của Tuấn Anh dần được nhiều người biết đến. Khách hàng ở Hải Phòng, Nam Định, Huế hay Sài Gòn cũng đã tìm đến cơ sở này để đặt mua máy.

Anh Trần Văn Hợp một khách hàng cho biết: “Tôi mua cái máy này là cái thứ 4 rồi. Vì tin tưởng chất lượng sản phẩm nên từ khi biết đến dòng máy của Phan Tuấn Anh tôi đã yên tâm mua máy ở đây”.

... Đến xưởng sản xuất những cỗ máy

"Anh em tôi mua máy đục gỗ của Phan Tuấn Anh được hai năm rồi, máy chạy rất ổn định mặc dù chạy cả ngày nhưng rất tốt. Trước đây chúng tôi sản xuất thủ công giờ có máy hiệu quả hơn hẳn, mẫu mã đẹp", anh Trương Xuân Kiên ở thị xã Thái Hòa cho biết.

Tuấn Anh giới thiệu những cỗ máy của mình cho khách hàng

Không chỉ vậy, cơ sở của anh còn là nơi tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Anh Hoàng Văn Tuyến là công nhân tại xưởng cho hay: "Tôi làm việc ở đây 4 năm, qua quá trình làm việc bản thân tôi cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ Phan Tuấn Anh, anh ấy là người rất sáng tạo, linh hoạt".

Khi còn là sinh viên, Tuấn Anh đã có nhiều bài thực hành đạt loại giỏi của khoa điện công nghiệp, giải nhất cuộc thi tay nghề cấp Bộ và là một trong 100 gương mặt trẻ tiêu biểu được T.Ư Đoàn vinh danh năm 2010.

Những cỗ máy được khách hàng trong và ngoài địa bàn tin dùng

Đến nay, chỉ sau gần 5 năm mở xưởng, Tuấn Anh đã tung ra thị trường gần 100 cỗ máy phục vụ ngành mộc.

"Với mong muốn tiếp tục phục vụ bà con những cỗ máy hiện đại nhất trong thời gian tới em sẽ cố gắng nghiên cứu lắp ráp thêm các dòng máy khác trong ngành nông nghiệp. Hướng tới tiếp cận công nghệ để cho ra những dòng máy hiện đại theo xu thế công nghiệp 4.0", Tuấn Anh cho biết thêm.

Sản phẩm từ những cỗ máy này làm ra rất đẹp, giảm chi phí và nhân công lao động

Sự phát triển của cơ sở này cũng một lần nữa minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự thành công của mỗi cá nhân không đâu xa mà có thể thực hiện được ngay tại mảnh đất quê hương.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/chang-trai-tre-xu-nghe-gay-sung-sot-voi-nhung-co-may-cong-nghiep-tu-che-634037.ldo