Chánh án quan hệ tình dục với nữ kế toán ngay tại phòng làm việc: Sự suy đồi của hành vi đáng lên án

Đó là ý kiến của ĐBQH, chuyên gia văn hóa khi nói về vụ việc ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) quan hệ tình dục với nữ kế toán ngay tại phòng làm việc.

Trụ sở TAND huyện Minh Hóa - nơi ông Xướng và bà C. quan hệ tình dục và bị lộ clip “nóng” (ảnh internet).

Trụ sở TAND huyện Minh Hóa - nơi ông Xướng và bà C. quan hệ tình dục và bị lộ clip “nóng” (ảnh internet).

Dư luận đang xôn xao trước thông tin lộ clip “nóng” về việc ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) quan hệ tình dục với cấp dưới ngay tại phòng làm việc. Sau đó, ông Xướng có giải thích rằng, do say rượu không làm chủ bản thân nên mới làm như vậy.

Người phụ nữ có hành vi quan hệ tình dục với ông Xướng là bà Đ.T.K.C. - kế toán, công tác tại TAND huyện Minh Hóa.

Mới đây nhất, ngày 11/12, trả lời trên báo chí, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi làm xong quy trình kỷ luật cách chức, sẽ chuyển ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa qua một đơn vị khác. Đồng thời, việc kỷ luật bà C. cũng đang được thực hiện.

Trước sự việc trên, dư luận cho rằng, hành vi trên thể hiện đạo đức xuống cấp của ông Xướng – người đứng đầu cơ quan tư pháp cấp huyện. Bởi vậy, cần phải xử lý thật nghiêm minh để mang tính chất răn đe.

ĐBQH Nguyễn Đức Sáu.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ĐBQH Nguyễn Đức Sáu, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng: “Nếu ông Xướng giải thích do say rượu nên mới có hành vi như vậy, cũng không thể chấp nhận được hành vi đó. Giả sử, nếu bà C. không đồng ý thì chả lẽ ông Xướng dùng vũ lực hay sao? Như thế thì hành vi càng nghiêm trọng.

Còn nếu do cả 2 bên đồng tình thực hiện hành vi quan hệ tình dục ngay tại phòng làm việc thì đương nhiên, cả 2 người này đều vi phạm những điều đảng viên không được làm”.

Vị Ủy viên Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh: “Kể cả quy định về mặt đảng, về mặt chính quyền, về phẩm chất cán bộ công chức thì dù ở lĩnh vực nào, hành vi của ông Xướng với bà C. cũng đều vi phạm. Đặc biệt, ông Xướng lại là người đứng đầu cơ quan tư pháp cấp huyện, là người hiểu biết pháp luật, là lãnh đạo đáng ra cần phải gương mẫu nhưng lại vi phạm các quy định thì càng cần phải xử lý nghiêm”.

ĐBQH Nguyễn Đức Sáu nói thêm: “Trong trường hợp này, các cơ quan chức năng ở địa phương phải xác minh thật kỹ, làm rõ hành vi vi phạm. Nếu có vi phạm thì phải xử lý kỷ luật, tùy vào mức độ vi phạm sẽ có mức xử lý tương ứng. Nếu chưa đến mức cho thôi việc thì cũng phải có hình thức xử lý kỷ luật trước khi điều chuyển công tác”.

PGS.TS Phạm Ngọc Trung, Giảng viên cao cấp ngành Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đồng tình với quan điểm trên, PGS.TS Phạm Ngọc Trung, Giảng viên cao cấp ngành Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng nhìn nhận: “Theo tôi nghĩ, ông Xướng làm trong cơ quan tòa án, phải chấp hành theo luật về công chức, viên chức. Việc ông Xướng và bà C. quan hệ ngay tại cơ quan làm việc của mình, tôi cho rằng đây là lỗi rất lớn, rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận được.

Nếu quan hệ ngoài luồng đã là vi phạm rồi, đằng này lại quan hệ tình dục ngay tại cơ quan làm việc – nơi mà thực hiện các vấn đề về pháp luật, mẫu mực chuẩn mực cho xã hội thì anh lại sử dụng nó làm nơi quan hệ ngoài luồng bất chính. Hành vi đó đúng là không coi trọng kỷ cương, phép nước”.

Chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung phân tích: “Đây là hành vi đáng lên án của một cán bộ đứng đầu cơ quan tòa án cấp huyện.

Cần có một hội đồng nghiêm túc xem xét các tình tiết liên quan, xử lý kỷ luật về mặt đảng, về mặt chính quyền cũng phải xử lý tương ứng, hợp tình hợp lý, mang tính chất răn đe chung. Cả ông Xướng và bà C. đã vi phạm đạo đức lối sống không lành mạnh, phải xử lý kỷ luật đối với cả 2 người”.

Nguyễn Hường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chanh-an-quan-he-tinh-duc-voi-nu-ke-toan-ngay-tai-phong-lam-viec-su-suy-doi-cua-hanh-vi-dang-len-an-a459529.html