Chánh án TAND Tối cao hé lộ thời gian xử lý vụ container tông xe Innova lùi trên cao tốc

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình sáng 13-11 khẳng định xử lý vụ án container tông xe Innova đi lùi trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên một cách thận trọng, khách quan, nếu sai phải sửa.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay 13-11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết hôm qua (12-11), TAND Tối cao đã tổ chức một cuộc họp để tham vấn ý kiến chuyên môn về mặt pháp luật, về kỹ thuật giao thông về vụ án tài xế container tông xe Innova đi lùi trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Theo đó, cuộc họp có sự tham gia của Cơ quan Điều tra Bộ Công an; VKSND Tối cao và các thẩm phán đương sự. Ngoài ra, còn có các chuyên gia đến từ Ủy ban An toàn giao thông, Viện Khoa học hình sự, Cơ quan Khám nghiệm hiện trường.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định xử lý vụ án xe container tông xe Innova lùi trên cao tốc thận trọng, khách quan

"Có thể nói kết quả cuộc họp ngày hôm qua với các ý kiến thẳng thắn đã giúp cho TAND Tối cao có nhiều thông tin để có quyết định sát với tình hình của vụ án. Thông qua cuộc họp, có nhiều nội dung đã được khẳng định và còn những nội dung cần tiếp tục làm rõ" - Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhận định.

Ông Nguyễn Hòa Bình cho biết trên cơ sở cuộc họp nêu trên, TAND Tối cao đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu kỹ hồ sơ, tập trung giải quyết trong thời gian khoảng 1 tuần trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ. "Vì đây là vụ án vừa mang tính pháp lý nhưng cũng mang tính khoa học, kỹ thuật rất cao nên những nhận định, đánh giá, kết luận rút ra phải đúng pháp luật song phải rất khoa học. Tinh thần là thận trọng, khách quan, nếu như tòa án các cấp đã đúng thì ta tôn trọng, nhưng nếu sai phải sửa" - Chánh án TAND Tối cao nói.

Một số nội dung đã được nêu ra trong quá trình tranh tụng nhưng chưa được giải quyết là: Thiết bị an toàn của xe container, điểm va chạm đầu tiên của 2 xe. Ngoài ra, có một số vi phạm đã được khẳng định như: lái xe Innova uống rượu, lùi xe trên đường cao tốc, chở người quá số lượng cho phép…

Về việc lái xe container vi phạm như thế nào trong vụ việc, chánh án TAND Tối cao nói: "Cần chờ đánh giá thêm. Theo quy định của Luật Tố tụng, vụ án đóng lại bằng phiên tòa phúc thẩm, nếu không có kháng nghị, kháng cáo, bản án có hiệu lực pháp luật. Giờ phải mở tố tụng ra để giải quyết vụ việc một cách khoa học".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, vào ngày 2-11, TAND tỉnh Thái Nguyên trong phiên phúc thẩm tuyên bị cáo Lê Ngọc Hoàng, người điều khiển xe container tông xe Innova đi lùi trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên làm 4 người tử vong, mức án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". HĐXX cho rằng bị cáo Lê Ngọc Hoàng đã vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước.

Bị cáo Ngô Văn Sơn (40 tuổi, tài xế xe Toyota Innova) bị tuyên 9 năm tù với cùng tội danh "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Thùy Dương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chanh-an-tand-toi-cao-vu-container-tong-xe-innova-lui-tren-cao-toc-neu-sai-phai-sua-20181113104432142.htm