Chánh án TAND Tối cao: Xử nghiêm vụ án Vũ 'nhôm' để thu hồi tài sản

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác của TAND TP Hà Nội ngày 16-1, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng cần xử lý nghiêm vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') và tạo ra án lệ về thu tài sản.

Ngày 16-1, TAND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2019.

Tại hội nghị, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết từ ngày 1-10-2017 đến ngày 30-11-2018, TAND TP Hà Nội đã thụ lý 39.103 vụ án các loại và đã giải quyết 35.187 vụ, đạt tỉ lệ 90%. So với năm 2017, số thụ lý tăng 7.990 vụ. Trong đó, án hình sự thụ lý 9.284 vụ với 16.345 bị cáo, giải quyết 9.119 vụ, 15.834 bị cáo.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng trong thời gian tới, chánh án TAND Tối cao chỉ rõ là phải làm tốt các chương trình công tác của năm do thành phố chỉ đạo, trọng tâm là giải pháp nâng cao chất lượng xét xử và làm tốt việc công khai bản án trên mạng cũng như tổ chức các phiên tòa. Ngoài ra, những tồn tại, hạn chế có tính phổ quát cao, có khả năng xuất hiện tại Hà Nội thì phổ biến rộng tới địa phương, tổ chức, rút kinh nghiệm và cần có biện pháp khắc phục ngay. Tiếp đến là thực hiện tốt các chủ trương thí điểm, trong đó có 2 thí điểm là hòa giải và thí điểm nhận đơn khởi kiện của người dân qua mạng.

Đặc biệt, tòa án các cấp của Hà Nội cần làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng. Tới đây, phải xét xử nghiêm vụ án liên quan bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và các đồng phạm, có bản án thật nghiêm khắc để tạo ra án lệ về thu tài sản.

Ng. Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chanh-an-tand-toi-cao-xu-nghiem-vu-an-vu-nhom-de-thu-hoi-tai-san-20190116164945516.htm