Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự buổi tiếp nhận hỗ trợ an sinh xã hội tại Quảng Ngãi

Sáng nay (21/11), Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã tham dự buổi tiếp nhận hỗ trợ an sinh xã hội và khắc phục hậu quả bão, lũ cho nhân dân tại Quảng Ngãi.

Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC; Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương của tỉnh; đại diện các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi; cùng nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa tri ân đại diện các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp hứng chịu hậu quả nặng nề do bão, lũ. Đặc biệt là bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề cho Quảng Ngãi, với tổng thiệt hại 4.850 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 376 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, trên 150 ngàn ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn và nhiều công trình, trường học, cơ sở y tế bị thiệt hại. Việc tái thiết cuộc sống sau bão gặp rất nhiều khó khăn.

Tại buổi tiếp nhận, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 39,1 tỉ đồng từ các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ an sinh xã hội, giúp người dân Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại bão số 9. Đoàn ĐBQH Quảng Ngãi cam kết phối hợp với các đơn vị, địa phương phân bổ nguồn kinh phí kịp thời để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Trước mắt, sẽ phân bổ 29,1 tỉ đồng cho 13 huyện, thị xã, thành phố.

Cũng tại buổi lễ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trao tặng kinh phí hỗ trợ cho 20 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão, lũ ở thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao quà cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão, lũ

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ tri ân sâu sắc trước tình cảm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân mạnh thường quân đối với tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, cam kết sẽ sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí để trao, hỗ trợ đúng người, đúng địa chỉ, đảm bảo công bằng cho tất cả người dân bị thiệt hại do bão, lũ.

“Hi vọng rằng với cơ hội và tiềm năng tỉnh Quảng Ngãi đang có cùng với tinh thần cầu thị mong muốn phát triển rất mong chào đón các doanh nghiệp sẽ đến với Quảng Ngãi nhiều hơn nữa trong thời gian đến” Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Ngay sau khi kết thúc buổi tiếp nhận hỗ trợ an sinh xã hội và khắc phục hậu quả bão, lũ cho nhân dân, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã gửi lời chúc mừng đến sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra từ ngày 20 đến 23/10 vừa qua. Đồng thời, Chánh án TANDTC cũng gửi lời chúc mừng đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới tiếp tục phát huy sự đoàn kết, quyết tâm đưa tỉnh Quảng Ngãi phát triển hơn nữa, nhất là tập trung vào sự phát triển ngành du lịch, cần kêu gọi những nhà đầu tư lớn vào Quảng Ngãi để thúc đẩy những tiềm năng du lịch vốn có của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chanh-an-tandtc-nguyen-hoa-binh-du-buoi-tiep-nhan-ho-tro-an-sinh-xa-hoi-tai-quang-ngai-174895.html