Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm việc tại Hà Giang

Ngày 10/2, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tòa án nhân dân, công an tỉnh và khối nội chính của tỉnh Hà Giang.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại TAND tỉnh Hà Giang - Ảnh: Báo Hà Giang

Báo cáo với Đoàn công tác, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang Chu Thành Quang cho biết: Từ năm 2019 đến nay, Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh Hà Giang có tỷ lệ giải quyết, xét xử các vụ việc cao, số vụ việc đã giải quyết là 1.889 vụ, đạt 95%. Trong đó, giải quyết án hình sự đạt 95%, án dân sự đạt 96%, án hành chính giải quyết đạt 25%. Số vụ hòa giải thành công trong giải quyết các vụ việc dân sự đạt 69%, vượt 9% so với chỉ tiêu đề ra; đối thoại thành công 2/5 vụ án hành chính; tổ chức 15 phiên tòa xét xử lưu động, 48 phiên tòa rút kinh nghiệm; ra quyết định thi hành án đối với 603/603 bị án, đạt 100%. Cùng đó, công tác tổ chức cán bộ, cải cách tư pháp, công tác phối lựa chọn, giới thiệu nhân sự Tòa án nhân dân cấp huyện tham gia vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh Hà Giang, đồng thời đề nghị, năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử; xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp liêm chính, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, Tòa án nhân dân tỉnh cần khách quan, thấu tình đạt lý khi thụ lý, xét xử các vụ án; thường xuyên tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả các bản án sau xét xử.

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tỉnh cần phối hợp tốt với các ngành trong khối nội chính và cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tập trung xử lý dứt điểm những vụ án tồn đọng, kéo dài; thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày thành lập ngành tòa án nhân dân.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu trong toàn lực lượng công an nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Cùng với đó, xây dựng lực lượng công an Hà Giang trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Trao đổi với lãnh đạo chủ chốt khối nội chính của tỉnh Hà Giang, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị trong khối cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, kiểm sát, Tòa án nhân dân trong suốt quá trình tố tụng; chủ động nắm bắt tình hình, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là điều kiện quan trọng để góp phần đưa Hà Giang phát triển bền vững nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã tới dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Đài hương 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Theo TTXVN

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/chanh-an-toa-an-nhan-dan-toi-cao-lam-viec-tai-ha-giang/387199.vgp