Chánh Văn phòng BQL Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh cản trở phóng viên làm việc?

Sau khi có những ghi nhận về tình trạng thi công không đảm bảo an toàn tại dự án đường Điện Biên Phủ - thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), PV đã tới Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam để làm việc thì vị Chánh Văn phòng BQL đã thẳng thừng từ chối tiếp với lý do: 'chỉ cung cấp thông tin cho người tới làm việc có thẻ nhà báo'.

Baonhandao.vn đã đăng tải bài “Quảng Nam: Nguy cơ tai nạn giao thông bởi 'hố tử thần'”, phản ánh về việc trong quá trình thi công đường Điện Biên Phủ (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã tạo nhiều hố sâu, đoạn đường gồ ghề nhưng không được rào chắn cẩn thận, hay có biển báo chỉ dẫn, dễ khiến mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Mặc dù tình trạng này đã được người dân bức xúc phản ánh nhiều lần, nhưng dường như đơn vị chủ đầu tư của dự án và các đơn vị thi công vẫn không hề có các biện pháp khắc phục.

Hố sâu xuất hiện không được rào chắn cẩn thận

Với mong muốn tình trạng mất an toàn giao thông này sớm được khắc phục, PV Báo điện tử Nhân đạo & Đời sống đã liên hệ làm việc với Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Tiếp nhóm PV là ông Lê Văn Quang – Chánh Văn phòng BQL. Sau khi PV trình giấy giới thiệu của Báo cấp và đề nghị trao đổi về thông tin vụ việc, ông Quang tiếp tục yêu cầu nhóm PV xuất trình thẻ nhà báo thì mới tiếp nhận sự việc.

Ông Lê Văn Quang.

“Sở Thông tin Truyền thông đã tham mưu Ủy ban tỉnh, đã có văn bản gửi cho các cơ quan là các anh đến làm việc phải có thẻ nhà báo. Trước khi phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí, các anh phải cung cấp thẻ nhà báo”, ông Quang nói và từ chối tiếp nhóm PV.

Để tìm hiểu rõ về việc liệu có hay không một văn bản quy định “lạ” tại tỉnh Quảng Nam, PV đã liên hệ với ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam. Ông Quảng khẳng định là Sở Thông tin và Truyền thông cũng như UBND tỉnh Quảng Nam không hề có văn bản nào quy định như lời vị Chánh Văn phòng BQL Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã nói.

Ông Phạm Hồng Quảng cho biết thêm: “Theo quy định của Luật Báo chí, khi tới làm việc, anh phải có giấy giới thiệu do Tổng Biên tập ký hoặc thẻ nhà báo, một trong hai loại giấy tờ này. Ngoài ra không có quy định nào khác về nội dung này”.

Như vậy, phải chăng, ông Lê Văn Quang (Chánh Văn phòng BQL Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam) đã tự “bịa” ra việc UBND tỉnh Quảng Nam và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ra văn bản trái với quy định của pháp luật, gây khó khăn cho PV khi đến làm việc?

Cao Long – Thanh Quang

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/chanh-van-phong-bql-du-an-dau-tu-xay-dung-tinh-can-tro-phong-vien-lam-viec-15316