Chảo lửa Idlib chưa giảm nhiệt

Với sự xuất hiện thêm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường tại Địa Trung Hải, Mỹ có thể mở cuộc tấn công vào Syria bằng 200 tên lửa hành trình Tomahawk, hãng tin Interfax hôm 15/9 đưa tin.

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Như vậy, với sự bổ sung của USS Bulkeley, các lực lượng Mỹ tại khu vực đang có tới 200 tên lửa hành trình Tomahawk, sẵn sàng tấn công các mục tiêu ở Syria nếu được lệnh.

Tuần trước, tàu ngầm tấn công USS Newport News (SSN-750) của Mỹ cũng được triển khai tới Địa Trung Hải trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tập trận hải quân khổng lồ ngoài khơi bờ biển Syria, được cho là “nhằm ngăn cản hành động quân sự của Mỹ tại Syria”.

Trong khi đó, Moscow vừa cáo buộc nhóm “Mũ Bảo hiểm trắng” sắp dàn dựng “một cuộc tấn công hóa học” ở tỉnh Idlib để kích động phương Tây can thiệp vào Syria. Nhóm này đã quay ít nhất 9 đoạn video làm bằng chứng tố cáo Damascus sử dụng khí clo chống lại dân thường ở tỉnh Idlib - hiện do quân nổi dậy kiểm soát phần lớn, Trung tâm Hòa giải Nga (RRC) tại Syria cho biết.

Cho dù các kịch bản đối với “chảo lửa Idlib” đã được các bên liên quan chấp thuận, tuy nhiên tình hình ở Syria càng thêm căng thẳng khi mà Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường lực lượng quân sự bên trong tỉnh này, đồng thời với việc Mỹ “diễu võ” bằng tên lửa Tomahawk. Trong khi đó, tại một cuộc họp ở thủ đô Tehran với các nhà lãnh đạo Nga và Iran, Tổng thống Iran đã không thể thúc đẩy lệnh ngừng bắn từ 2 nhân vật ủng hộ chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều xe bọc thép và thiết bị quân sự đến biên giới Syria, còn 12 vị trí quân sự bên trong tỉnh Idlib cũng được tăng cường.

Với động thái mới nhất liên quan đến dàn tên lửa Tomahawk của Mỹ, người ta cho rằng “chảo lửa Idlib” vẫn sẽ là nơi quyết định cuộc chiến “quốc tế hóa” đã kéo dài hơn 7 năm tại Syria. Và câu hỏi: Ai là bên quyết định cuộc chiến? vẫn bỏ ngỏ.

Tỉnh Idlib, tây bắc Syria, là thành trì cuối cùng của phe đối lập chống Chính phủ. Hiện nay, cùng với việc gia tăng áp lực quân sự thì Idlib cũng là tâm điểm của các hoạt động ngoại giao. Nhưng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố rằng, Idlib sẽ là mục tiêu tiếp theo trong công cuộc giải phóng Syria. Với diện tích khoảng 6.000 km2, Idlib có khoảng 3 triệu người dân đang sinh sống. Liên hợp quốc từng cảnh báo rằng, chiến dịch tấn công tại Idlib có thể khiến 2,5 triệu người dân trong số này chạy về phía biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.

Idlib cũng là thành trì của hơn 60.000 tay súng đối lập và sự hiện diện của nhóm phiến quân Hay’et Tahrir al-Sham khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Với hơn 12.000 phần tử, tổ chức này đang kiểm soát một khu vực rộng lớn tại Idlib, hơn nữa nhóm này còn cam kết sẽ chiến đấu chống lại quân đội Chính phủ tới cùng.

T.Tuấn (Nguồn tham khảo: RT, Reuters)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/chao-lua-idlib-chua-giam-nhiet-tintuc415802