Chảo lửa Idlib 'vén màn' hứa hẹn sớm rời Syria của Mỹ

Nhà báo Mỹ đưa ra một số nhận định liên quan tới kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Syria, cũng như sự tồn vong của chính quyền Assad.

Chia sẻ với hãng tin Sputnik, Pearson Sharp, một phóng viên điều tra người Mỹ của tờ One America News nhận định: “Phương Tây vẫn chưa kết thúc với Syria”.

“Trong khi Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần ra tín hiệu về việc rút quân khỏi Syria, nhiều thành viên nội các của ông lại không muốn như vậy… và họ đang tìm cách ‘giật dây sau màn’. Sự thay đổi chế độ vẫn là một mục tiêu tối thượng tại Syria”, Sharp cho biết.

Căng thẳng tiếp tục leo thang xung quanh chiến dịch tấn công sắp tới của quân đội chính phủ Syria vào tỉnh Idlib – thành lũy quan trọng cuối cùng của lực lượng đối lập tại quốc gia Trung Đông. Ước tính hiện có khoảng 70.000 tay súng nổi dậy và từ 2 – 3 triệu thường dân tại Idlib.

Ngày 22/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo, Washington sẽ đáp trả nếu chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tiến hành tấn công hóa học vào Idlib hay bất kỳ địa phương nào khác của Syria.

Lời cảnh báo của ông Bolton được đưa ra không lâu trước khi chính quyền Mỹ quyết định cắt khoản tiền 200 triệu USD vốn dành để hỗ trợ cho quá trình tái thiết Syria. Cùng lúc, trong một cuộc mít tinh tại Ohio, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ “rất nhanh chóng” rời khỏi Syria.

Kể từ sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã hai lần phát lệnh không kích tên lửa vào hai tỉnh Khan Shiekhoun và Douma của Syria. Lý do được Washington đưa ra là những cáo buộc chính phủ Assad sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cũng đề cập đến khả năng các hành động tấn công hóa học có thể được một số nhóm khủng bố dàn dựng tại Idlib - nhằm kích động phương Tây trả đũa lại chính quyền Damascus.

Ngày 28/8, ông Alexei Tsygankov, người đứng đầu Trung tâm hàn gắn Syria của Nga cho biết, tổ chức White Helmets (Mũ Trắng) đã giao “một chuyến hàng lớn các chất độc” đến khu nhà kho của nhóm Ahrar al-Sham tại Idlib.

Theo Pearson Sharp, Idlib là thành lũy cuối cùng của một số nhóm khủng bố tại Syria. “Sau khi đã mất mọi thứ, phía sau lưng họ là chân tường và họ đang tìm mọi cách để cứu lấy mình. Điều này có thể đồng nghĩa với việc dàn dựng một cuộc tấn công giả”, nhà báo Mỹ nói. “Giờ đây, khi chính phủ Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực vào Idlib, những dấu hiệu về một cuộc tấn công giả lại bắt đầu xuất hiện, dẫn tới việc Mỹ nhanh chóng điều tàu chiến và máy bay ném bom tới khu vực”.

Mỹ vẫn nhìn vào mục tiêu tối thượng tại Syria là ông Assad rời bỏ quyền lực?

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Địa Trung Hải

Washington được cho là đang mở rộng hiện diện quân sự tại Địa Trung Hải. Trước đó, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra, tàu khu trục Mỹ USS The Sullivans được trang bị 56 tên lửa hành trình, đã có mặt tại Vịnh Ba Tư; trong khi máy bay ném bóm US B-1B mang theo 24 tên lửa không đối đất AGM-158 JASSM đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Los Angeles mang tên USS Newport News cũng đã cập cảng Gibraltar vào ngày 1/9 vừa qua.

Nhà báo Pearson Sharp phân tích, khoảng 2 triệu thường dân đang bị giữ làm con tin trong cuộc chiến sắp tới, và chắc chắn các nhóm khủng bố sẽ lợi dụng họ trong trường hợp chiến sự xảy ra.

Cơ hội cuối cùng cho Mũ Trắng?

Liên quan tới Mũ Trắng – tổ chức phi chính phủ thường hoạt động tại các khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát tại Syria, Sharp cho rằng, một cuộc tấn công hóa học tại Idlib chính là “cơ hội tỏa sáng” cuối cùng của nhóm này.

“Bởi vì chỉ hoạt động tại những khu vực do quân đối lập nắm giữ, họ sẽ không chạy đi được đâu nếu Idlib bị sụp đổ. Khoảng 800 người đã được đưa ra khỏi Syria, trong khi gần 1.200 người khác vẫn còn ở lại đâu đó”, Sharp nói. Cuối tháng Bảy vừa rồi, Mỹ và một số nước phương Tây khác đã tiến hành một chiến dịch di tản, đưa các thành viên Mũ Trắng và gia đình ra khỏi miền Nam Syria tới Jordan, thông qua lãnh thổ Israel.

Theo Sharp, chính quyền Trump từng đóng băng nguồn tài chính hỗ trợ cho Mũ Trắng, nhưng sau đó có mở lại một phần. Tuy vậy, Mũ Trắng “không thiếu tiền mặt”. Ông dự đoán, “Anh, Qatar và Arab Saudi” đều đã tham gia lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại với hàng triệu USD.

“Chiến tranh cần phải có sự tuyên truyền,” Sharp nói, đồng thời nhận xét, Mũ Trắng đã làm rất tốt điều đó theo đúng những gì mà phương Tây mong muốn.

Tại sao Mỹ và đồng minh muốn một nhà lãnh đạo “thân phương Tây” tại Syria?

Lý do được nhà báo Mỹ đưa ra là, một chính phủ thân phương Tây, sẽ cho phép Washington và các đồng minh có thể duy trì kiểm soát với các nguồn lực của Syria. Mới đây, một tài liệu bị rò rì được cho là của Liên hợp quốc đã ghi rõ, “không cung cấp viện trợ nhân đạo cho tới khi Tổng thống Assad rời bỏ quyền lực”.

Mặc dù ông Trump đã hứa sẽ rút quân khỏi Syria càng sớm càng tốt nhưng giới chức quốc phòng Mỹ, bao gồm cả Tướng Mỹ Joseph Dunford và trước đó là Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, đều từng nhắc tới các kế hoạch ở lại Syria “vô thời hạn” của Washington.

Sharp nhấn mạnh, với việc cam kết tiếp tục huấn luyện “các nhóm vũ trang địa phương” hoạt động như lực lượng an ninh, các quan chức Mỹ muốn “thúc đẩy kế hoạch trong đó người dân Syria có thể lựa chọn một nhà lãnh đạo, miễn là không phải ông Assad”.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/chao-lua-idlib-ven-man-hua-hen-som-roi-syria-cua-my-361640.html