Chào màu cờ Tổ quốc trên thênh thang đất biển Cà Mau

Ngày 17/5, lá cờ 54m vuông số 77 hạ xuống từ Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau được Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) trao tặng cho đoàn công tác Hội Nhà báo Hà Nội. Lá cờ sẽ được mang về thủ đô, cất giữ như kỉ vật truyền thống, khích lệ các nhà báo thủ đô thêm yêu biển trời quê hương.

Lá cờ 54m vuông số 77 hạ xuống từ Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau được Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) trao tặng cho đoàn công tác Hội Nhà báo Hà Nội. Ảnh: PV.

Có mặt tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau thuộc huyện Ngọc Hiển - mũi đất tận cùng của Tổ quốc, đoàn công tác Hội Nhà báo Hà Nội đã tham quan Cột cờ Hà Nội do Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trao tặng tỉnh Cà Mau.

Lá cờ 54m vuông số 77 hạ xuống từ Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau được Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) trao tặng cho đoàn công tác Hội Nhà báo Hà Nội. Ảnh: TTH

Lá cờ đã treo trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau ngày 20/4/2023, hạ cờ ngày 15/5/2023 được mang về Thủ đô.

Dưới chân cột cờ, Hội Nhà báo Hà Nội đã tiếp nhận lá cờ số 77 do Đồn Biên phòng Đất Mũi trao tặng. Đây là lá cờ được treo trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau ngày 20/4/2023, hạ cờ ngày 15/5/2023.

Một góc nhìn đẹp từ nơi đất Mũi.

Mũi Cà Mau được xem là vùng đất "nở hậu" bồi đắp phù sa từng ngày với sắc nước, vùng trời, quang cảnh bờ biển ngập tràn nắng phương Nam trong màu xanh rừng đước. Khu vực này được quy hoạch thành khu du lịch trọng điểm của Cà Mau. Ngoài Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau, còn có tượng đài Mẹ Âu Cơ, đền thờ Lạc Long Quân, điểm mốc đường Hồ Chí Minh, mốc quốc giới...

Tượng đài Mẹ Âu Cơ canh giữ biển tại mũi Cà Mau. Ảnh: TTH

Đoàn công tác Hội Nhà báo Hà Nội thăm Mốc tọa độ Quốc gia tại mũi Cà Mau.

Hội Nhà báo Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã trao 3 suất học bổng "Nâng bước em tới trường" cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau.

Hội Nhà báo Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã trao 3 suất học bổng "Nâng bước em tới trường" cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau. Ảnh: TTH

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Hội Nhà báo Hà Nội đã thăm và làm việc với 2 đồn biên phòng Đất Mũi và Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau). Đoàn tiếp cận nhiều hoạt động của lực lượng Biên phòng cùng đồng bào tuyến biên giới biển Cà Mau, ghi nhận tình đoàn kết quân dân, sự phối hợp hiệp đồng giữa Bộ đội Biên phòng và các hội, đoàn thể địa phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Nổi (sinh năm 1923; gia đình có công với cách mạng, tại ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Nổi là giao liên, nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng. Bà có con trai thứ tư tham gia Đoàn tàu Không số (Lữ đoàn 125), vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam bằng đường biển thành công nhiều chuyến. Bà cũng có con gái út là giao liên trong kháng chiến chống Mỹ, thương binh 4/4. Bà Nguyễn Thị Nổi đã vinh dự nhận Huy chương Kháng chiến hạng Nhất của Chủ tịch nước năm 2000.

Đoàn công tác thăm hỏi người có công, đồng bào biên giới tại xã Đất Mũi, Cà Mau.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán, Phó Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Lương Chí Công, Chính trị viên Đồn biên phòng Đất Mũi Lê Hoàng Phúc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình bà Nguyễn Thị Nổi; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán, Phó Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Lương Chí Công đã trao tặng phần quà 10 triệu đồng của Báo Hànôịmới cho bà Nguyễn Thị Nổi; đồng thời chúc bà mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tại thị trấn Rạch Gốc, đoàn công tác thăm hỏi nhiều gia đình chính sách, tặng các suất học bổng cho các học sinh được Đồn Biên phòng Rạch Gốc đưa vào chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng". Đoàn thăm hỏi, tặng quà nhiều gia đình chính sách, gia đình thờ cúng người có công.

TTH

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/chao-mau-co-to-quoc-tren-thenh-thang-dat-bien-ca-mau-179230517182023617.htm