'Chắp cánh' những ý tưởng khởi nghiệp

Tư vấn pháp lý, thông tin thủ tục hành chính, cách thức phát triển thị trường... là những hoạt động hỗ trợ của Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh cho các doanh nghiệp (DN) trẻ trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Nhờ đó, nhiều DN đã có những bước phát triển sau khi tham gia vào 'sân chơi' của CLB.

Đến nay, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh đã thu hút được 60 thành viên là các DN trẻ tham gia. Trong ảnh: Dây chuyền in của Công ty CP In Thái Nguyên (là thành viên CLB).

Xuất phát từ Chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động, tháng 10-2018, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh thành lập CLB. Trải qua hơn 2 năm hình thành và phát triển, ban đầu chỉ có 40 thành viên nhưng đến nay, CLB đã thu hút được lên 60 thành viên.

Anh Đào Xuân Thiệp, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây lắp Hải Anh Chi nhánh Thái Nguyên, Chủ tịch CLB chia sẻ: Thành viên của các CLB đều là những doanh nhân, DN trẻ, mới tham gia thương trường nên kinh nghiệm còn hạn chế. Để hỗ trợ các thành viên, Ban Chấp hành CLB thường xuyên tổ chức gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chiến lược marketing, quản trị nhân sự, pháp luật DN. Ngoài hỗ trợ thành viên CLB, CLB còn hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp của các thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh thông qua các Diễn đàn “Thắp lửa và kết nối khởi nghiệp” và Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” do Đại học Thái Nguyên tổ chức; Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp với chủ đề “Khởi nghiệp sao cho đúng” của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức; Hội thảo khoa học liên kết vùng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2017 do Bộ khoa học Công nghệ và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Qua đó, nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như Dự án chợ phiên, Dự án viên nén từ rơm.

Được đánh giá là DN có sự trưởng thành từ khi tham gia hoạt động của CLB, chị Đặng Thị Thái, Giám đốc Công ty CP Quảng cáo in Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng, T.P Thái Nguyên) cho biết: Thời gian đầu khi Công ty mới thành lập và đi vào hoạt động, chúng tôi gặp phải khó khăn, lúng túng do chưa có kinh nghiệm quản trị DN. Sau khi tham gia CLB, nhận được sự tư vấn của các thành viên về việc thành lập Nan giám sát Công ty, hiệu quả sản xuất - kinh doanh của chúng tôi được nâng lên rõ rệt. Theo đó, trong 3 năm trở lại đây, doanh thu trung bình của Công ty đạt trên 9 tỷ đồng, tăng trưởng 10% mỗi năm, tạo việc làm ổn đinh cho trên 20 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Còn anh Nguyễn Huy Hưng, ở xóm Trại, xã Kha Sơn (Phú Bình) - người đạt giải Nhất tại Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2019 với Dự án “Viên nén từ rơm - Bước tiến mới trong sử dụng năng lượng tái tạo” chia sẻ: Khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp, chúng tôi nhận được sự tư vấn, lời khuyên bổ ích của các DN, đăc biệt là các anh chị trong CLB như: Kỹ năng, phương thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận nguồn vốn thực hiện Dự án. Nhờ đó, Dự án của tôi đã triển thành công. Đến nay, tôi đã làm chủ 4 cơ sở sản xuất viên nén ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và Bắc Giang, cho thu lãi trên 600 triệu đồng/năm.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp, thời gian qua, CLB cũng tạo cầu nối cho các thành viên tham dự nhiều diễn đàn kinh tế trong và ngoài nước như: Diễn đàn kinh tế thế giới về Asean+3 (Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) tại thủ đô Phnom Pênh (Campuchia); diễn đàn DN Việt Nam - Ai Cập do Liên đoàn các Phòng thương mại Ai cập và Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội; Tọa đàm "Hoạt động Marketing hiệu quả cho sản phẩm công nghiệp" do Hội DN cơ khí điện T.P Hồ Chí Minh tổ chức... Qua đây, thành viên CLB đã được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và mở rộng hoạt động liên kết, kết hợp tác sản xuất - kinh doanh. Cùng với đó, hàng năm, CLB dành trên 1 tỷ đồng ủng hộ các chương trình thiện nguyện do tỉnh phát động, tiêu biểu như “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”...

Chia sẻ về kế hoạch của CLB trong thời gian tới, anh Đào Xuân Thiệp nói: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, CLB phấn đấu thu hút thêm 60 thành viên; hỗ trợ các thành viên tham gia sâu rộng vào liên kết, hợp tác sản xuất với các DN có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên trên địa bàn tỉnh thông qua các diễn đàn, cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo...

Hoàng Cường

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/%E2%80%9Cchap-canh%E2%80%9D-nhung-y-tuong-khoi-nghiep-281437-108.html