Chập điện, siêu thị ở Hà Nội cháy rụi trong cơn mưa

10 phút sau khi cháy, trời bắt đầu mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 10, lực lượng cứu hỏa dầm mưa nỗ lực cứu chữa nhưng do bên trong nhiều đồ vật dễ bắt lửa đã khiến siêu thị 2 tầng đổ sập hoàn toàn.

Sáng 16-9, Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC số 8, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội thông tin vụ cháy lớn tại siêu thị Thành Đô, thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Thành Đô tại Hà Nội, địa chỉ 352 Gải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Ngọn lửa bên trong siêu thị bùng phát dữ dội trong đêm

Trước đó, khoảng 0h58’ sáng 16-9, bất ngờ xảy ra cháy tại Siêu thị Thành Đô. Vào thời điểm này, siêu thị đóng cửa chỉ có 2 bảo vệ trông coi. Khi phát hiện ra cháy tại khu vực quầy ăn nhanh của siêu thị ở tầng 1, phía ngoài bảo vệ đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không khống chế được ngọn lửa.

Sau đám cháy siêu thị 2 tầng bị đổ sập

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC số 8 đã xuất phát 8 xe chữa cháy, huy động thêm chi viện 2 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PC&CC số  7 cùng 60 CBCS đến hiện trường.

Trời mưa lớn do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, nhưng bên trong siêu thị toàn đồ tiêu dùng, dễ bén lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khu vực xung quanh và phía bên trong khiến ngọn lửa bùng phát càng dữ dội. 30 phút sau, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa, đồng thời tiếp tục phun nước làm mát bên trong.

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn khiến toàn bộ hàng hoá trong siêu thị bị cháy rụi hoàn toàn, nhà  hai tầng của siêu thị bị đổ sập. Rất may không thiệt hại về người, lực lượng chữa cháy đã ngăn cháy lan, di chuyển các phương tiện vật tư gần siêu thị ra nơi an toàn

Theo nhận định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện.

M.Hiền - X.Trường

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/chap-dien-gay-chay-sieu-thi-thanh-do-458330/