Chấp hành nghiêm các quy định về cách ly, ngăn ngừa dịch lây lan

Sáng 10/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh làm thủ tục cho 476 công dân đã hoàn thành cách ly (qua 21 ngày) ở nhiều địa điểm tập trung trong toàn tỉnh trở về địa phương.

Lực lượng chức năng làm thủ tục cho công dân đã hoàn thành cách ly trở về địa phương. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Trước khi trở về địa phương, những công dân hoàn thành cách ly đợt này được lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và cho xét nghiệm đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tại các địa điểm cách ly, lực lượng chức năng bố trí phương tiện vận chuyển và tổ chức vệ sinh môi trường, sát khuẩn để đưa người hoàn thành cách ly trở về nhà.

Tại địa điểm cách ly y tế tập trung Trường Quân sự Hà Tĩnh, những công dân đang làm thủ tục trước khi trở về nhà đều bày tỏ sự vui mừng và thân thiết khi chia tay các cán bộ, chiến sỹ ở Trường Quân sự, những người bạn trong quá trình cách ly ở đây.

Anh Trần Quốc Hoàn, xã Ích Hậu huyện Lộc Hà chia sẻ: Hai vợ chồng tôi đã qua 21 ngày cách ly, hoàn thành thời gian cách ly và được trở về nhà. Chúng tôi rất cảm ơn các chiến sỹ, cán bộ ở đây đã chăm lo tận tình từ bữa ăn đến điều kiện sinh hoạt và được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Tôi rất vui và cảm kích trước tấm lòng của các chiến sỹ, sau khi về địa phương tôi sẽ trình báo với chính quyền để thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch tại địa phương.

Chị Lê Thị Thảo ( xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) cho biết: Sau khi rời khu cách ly để về nhà, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch tại địa phương, đảm bảo sức khỏe cho mình, gia đình và cộng đồng để ngăn chặn dịch bệnh đang diễn ra.

134 người được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Tất cả những công dân này đều trở về từ các nước Lào và Thái Lan qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Kết quả xét nghiệm cho những người cách ly trước khi trở về địa phương đều âm tính với virus SARS-CoV-2 và tình hình sức khỏe tốt.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng Ban Tham mưu đào tạo - Trường Quân sự Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị các phương tiện, cơ sở vật chất cũng như công tác đảm bảo chống dịch và các thủ tục cần thiết để công dân trở về địa phương an toàn. Đơn vị cũng hướng dẫn cho người cách ly sau khi về địa phương cần khai báo với chính quyền địa phương và phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch tại gia đình, nơi ở”.

Trong ngày 10/4, tại các khu cách ly tập trung ở cổng B khu Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo, khu cách ly huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên và nhiều địa phương khác cũng tiến hành làm thủ tục và chuẩn bị các phương tiện thiết yếu để đưa hàng trăm người hoàn thành cách ly về các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hà Tĩnh hiện có tổng số người cách ly y tế tập trung là 6.886 người tại hàng trăm điểm cách ly tập trung. Trong dịp này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh đưa 476 người (đợt 1) trở về địa phương sau khi đủ thời gian cách ly và được xét nghiệm đủ điều kiện theo quy định.

*Ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân số 243 dương tính với virus SARS-CoV-2, trụ sở Công an phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bị cách ly do một Phó trưởng Công an phường này đã tiếp xúc gần với bệnh nhân trên.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, ngay sau khi ca bệnh trên được Bộ Y tế công bố ngày 6/4, Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc - người tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 đã chủ động khai báo lịch sử dịch tễ với cơ quan y tế.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14/3, Phó trưởng Công an phường này đã đến nhà anh họ tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh dự đám cưới người thân. Bệnh nhân số 243 có đến đứng đối diện chào hỏi nhưng không ngồi cùng.

Từ ngày 15/3 đến ngày 6/4, Phó trưởng Công an phường này đi làm bình thường, tiếp xúc với tất cả cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị do thời điểm này chưa công bố bệnh nhân số 243 và chưa thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận được thông tin về ca bệnh 243, Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc thực hiện cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội. Toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Công an phường Đông Ngạc cách ly tại nhà và tại Công an phường. Trụ sở Công an phường Đông Ngạc được phun thuốc khử khuẩn và tạm dừng hoạt động đến hết ngày 23/4.

Công an Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Bắc Từ Liêm bố trí lực lượng giải quyết các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Đông Ngạc trong thời gian Công an phường này tạm dừng hoạt động.

Tiếp đó, ngày 8/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) đã lấy mẫu xét nghiệm của toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Công an phường Đông Ngạc. Hiện mẫu thử của Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc đã có kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Công an thành phố Hà Nội thông báo: Công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, trình báo, tố giác tội phạm, cung cấp tin tức, tình hình an ninh trật tự thuộc thẩm quyền của Công an phường Đông Ngạc trực tiếp liên hệ Công an quận Bắc Từ Liêm (địa chỉ Tòa nhà TC4C, Khu tái định cư Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm; số điện thoại 069.219.1614). Người dân đang sinh sống tại phường Đông Ngạc có thể liên hệ với Cảnh sát khu vực qua điện thoại để được hướng dẫn cụ thể.

Trước đó, ngày 12/3, ca bệnh 243 (46 tuổi, cư trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. Từ đó đến nay, người này chưa quay lại bệnh viện.

Ngày 30/3, bệnh nhân khai báo trạm y tế và được cách ly tại nhà ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, không có biểu hiện bệnh. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và bạn kinh doanh.

Ngày 4/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 6/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tường Vũ - Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/chap-hanh-nghiem-cac-quy-dinh-ve-cach-ly-ngan-ngua-dich-lay-lan-20200410144659597.htm