Chấp nhận giết người để được gia nhập vào 'hội game thủ'

T muốn thể hiện mình cũng là một game thủ vô địch của game nên đã chấp nhập điều kiện giết người để được gia nhập vào hội.

Đối tượng đó là P.V.T. (28 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Trước đó T. là sinh viên của một trường đại học lớn tại Cần Thơ. Trong thời gian dài, bị cáo chơi game trực tuyến có tên T.V. và sau đó thì bị nghiện không dứt ra được. Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến cuối năm 2013, T là đối tượng nghiện game.

Đến tháng 4/2013, bị cáo T. muốn thể hiện mình cũng là một game thủ vô địch của game nên đã chấp nhập điều kiện giết người để được gia nhập vào “Hội game thủ”.

Khoảng 18h30 ngày 12/6/2013, T chuẩn bị 2 con dao và đi bộ trên đường 30/4, hướng về quận Cái Răng tìm người để giết.

Bị cáo T. tại phiên tòa

Bị cáo T. tại phiên tòa

Đến khu vực cầu Đầu Sấu (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), T yêu cầu anh N.T.T. (47 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, làm nghề xe ôm) chở đến Quốc lộ 61C hướng về TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Khi xe chạy đến đoạn xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, T. kêu tài xế xe ôm dừng lại và lấy 50.000 đồng để trả. Lợi dụng lúc tài xế xe ôm không cảnh giác, T. lấy dao mang theo đâm vào lưng, mặt và cổ nạn nhân. Sau khi gây án, nam sinh T. bỏ trốn, nhưng bị bắt lại sau đó.

Khai nhận với cơ quan công an, T cho biết đã lên kế hoạch giết khoảng 10 người để nhanh trở game thủ vô địch. Kết quả giám định kết luận anh N.T.T. bị thương tích 25%. Quá trình điều tra, kết quả giám định xác định T. bị mắc bệnh tâm thần nên áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Tháng 8/2020, trải qua thời gian dài chữa bệnh bắt buộc, sức khỏe T. đã ổn định, có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên ngành chức năng đã phục hồi điều tra vụ án.

Ngày 22/3/2021, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo T. về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định do nghiện game và hoang tưởng về ý định giết người mà T. đã dùng dao đâm nhiều nhát vào những vùng trọng yếu của bị hại. Hành vi này có tính chất côn đồ, nhằm mục đích lấy đi tính mạng người khác.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo T. lãnh 7 năm 9 tháng 9 ngày tù. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 30 triệu đồng.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/phap-dinh/chap-nhan-giet-nguoi-de-duoc-gia-nhap-vao-hoi-game-thu-3429448/