Chấp nhận sự thật

Việc nhóm cực đoan khủng bố IS bị đánh bại tại Syria, cũng như lực lượng chính phủ giành được sự kiểm soát phần lớn các vùng lãnh thổ trước đó đã bị các phe đối lập hoặc các phần tử hiếu chiến chiếm đoạt, có thể đã khiến Mỹ thay đổi thái độ đối với chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad.

Những diễn biến mới nhất tại chiến trường Syria lại một lần nữa làm dấy lên những cuộc thảo luận căng thẳng về tương lai của đất nước, cũng như việc giải quyết ván bài chính trị. Thực tế là dù các nhóm phiến quân vẫn còn kiểm soát được một số tỉnh và vùng nông thôn của Syria, mục tiêu của họ: lật đổ chế độ Tổng thống Assad không còn khả thi nữa. Trong khi đó, lực lượng vốn được các nước phương Tây mô tả là phe đối lập vũ trang chính thống của Syria đã bị vắt kiệt hy vọng. Và rõ ràng, đã đến lúc Mỹ và các đồng minh phải chấp nhận rằng, Tổng thống Assad vẫn tiếp tục tại vị.

Tất nhiên, luôn có vấn đề đặt ra là khi nào các phiến quân nổi dậy ở vùng ngoại ô phía đông Ghouta đầu hàng các lực lượng của Tổng thống Assad. Nhưng thực tế trên rõ ràng dẫn đến một kết quả: chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị chấp nhận việc Tổng thống Assad tiếp tục tại vị cho đến khi bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào năm 2021.

Quan điểm này mâu thuẫn với các tuyên bố trước đó của Washington: đó là ủng hộ phe đối lập Syria, kêu gọi Tổng thống Assad từ chức như là một phần của cuộc giải quyết khủng hoảng. Đây cũng không phải là kịch bản mà Washington muốn, nhưng đó là kịch bản mà chính quyền Trump sẽ phải chấp nhận. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng công bố chính sách về Syria hồi đầu năm nay, trong đó có phần sử dụng sự hiện diện của quân đội Mỹ làm đòn bẩy để đi đến một tiến trình chính trị ở nước này. Nhưng tất cả đã bị các sự kiện trên mặt đất thống trị, nhất là sau khi quân chính phủ Syria mở chiến dịch “Damascus Steel” tại Đông Ghouta và giành thắng lợi.

Vòng đàm phán về hòa bình Syria đã được nối lại. Và khi số phận của Tổng thống Assad được giải quyết, hòa bình cho Syria sẽ rộng mở. Lâu nay, đây là vấn đề gây tranh cãi nhất cho tiến trình hòa bình Syria. Phe đối lập khẳng định, ông Assad phải ra đi ngay khi bắt đầu thời kỳ quá độ, trong khi chính phủ không thể chấp nhận điều này.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_181218_chap-nhan-su-that.aspx