'Chấp' Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng Ba Lan ở Nations League

Trận đấu thứ 100 cho tuyển Ba Lan lại là kỷ niệm buồn cho ngôi sao Robert Lewandowski khi Đại bàng trắng thất thủ 2-3 trên sân nhà trước đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha giành 3 điểm trên sân Ba Lan:

Vắng chân sút chủ lực Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha với đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ của HLV Fernando Santos dù vậy cũng kịp có một chiến thắng tưng bừng trên sân Chorzow của Ba Lan rạng sáng 12-10, bất chấp đội chủ nhà khát khao lấy trọn 3 điểm trước nhà vô địch Euro 2016. Tháng trước, "Đại bàng trắng" đã chia điểm trên thế thắng trước cựu vô địch thế giới Ý ngay trên sân đối thủ này.

Krzysztof Piatek mở tỉ số cho Ba Lan

Krzysztof Piatek mở tỉ số cho Ba Lan

Thi đấu sân khách nhưng những phút đầu trận, Bồ Đào Nha mới là đội thi đấu lấn lướt hơn dưới sự chỉ huy của "nhạc trưởng" Bernardo Silva, cầu thủ đang thi đấu rất hay tại Man City. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỉ số lại thuộc về chủ nhà Ba Lan ở phút 18 khi thủ quân Robert Lewandowski khéo léo che chắn thủ thành Rui Patricio để đồng đội trẻ Krzysztof Piatek đánh đầu cận thành sau pha dàn xếp phạt góc.

Andre Silva và bernardo Silva thay nhau lập công cho Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha không chịu lép vế và từ những pha dàn xếp tấn công sắc sảo, chỉ trong vòng 10 phút, nhà vô địch châu Âu ghi liền hai bàn thắng do công của Andre Silva phút 31 và buộc trung vệ Kamil Glik của Ba Lan "đốt lưới nhà" phút 42 khi truy cản pha tấn công của Rafael Silva. Thế trận tấn công này được duy trì sau giờ nghỉ và Bồ Đào Nha tiếp tục có bàn thắng thứ ba ở phút 52, lần này Bernardo Silva đích thân lập công.

... xen giữa là bàn đá phản của Kamil Glik (15)

Nỗ lực của đội chủ nhà Ba Lan trong toàn bộ thời gian còn lại của trận đấu chỉ có thể giúp họ kiếm được bàn gỡ phút 77 của Jakub Blaszczykowski. Giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trên sân khách, Bồ Đào Nha vững vàng ở ngôi đầu bảng 3 nhóm A sau 2 trận toàn thắng.

Lewandowski bị Carvalho phong tỏa ở trận thứ 100 khoác áo Ba Lan

Cuộc tranh tài được chờ đợi ở nhóm B giữa chủ nhà Nga và Thụy Điển khép lại với tỉ số hòa 0-0, một kết cục tuy không như mong muốn nhưng vẫn hoàn toàn có lợi cho đội bóng của HLV Stanislas Cherchesov khi tinh thần thi đấu của họ đang lên rất cao sau kỳ World Cup cực kỳ thành công.

Artem Dzyuba bị phạm lỗi

"Gấu Nga" củng cố ngôi đầu bảng 2 nhóm B với 4 điểm sau hai lượt trận. Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm và Thụy Điển mới có được 1 điểm, mỏng dần hy vọng tranh chấp ngôi đầu ở bảng đấu chỉ có 3 đội này.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chap-ronaldo-bo-dao-nha-thang-ba-lan-o-nations-league-20181012065359358.htm