Chất ba vi phạm lệnh giãn cách

T.V.Q, C.K.T, V.V.T tại cơ quan Công an.

Trong thời gian giãn cách xã hội tuy nhiên T.V.Q (1994, trú TT Huế, tạm trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vẫn điều khiển xe máy BKS 75B1-169.84 chở theo C.K.T (1979 tạm trú phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ) và V.V.T (1994, quê Thái Nguyên, tạm trú phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ) di chuyển trên đường bất chấp các quy định phòng chống, dịch. 3 người này đã bị tổ tuần tra Công an phường Hòa Thọ Đông (Đà Nẵng) phát hiện vào lúc 17 giờ 30 ngày 1-8 khi đang di chuyển trên địa bàn. Khi yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, cả 3 người đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và giấy tờ đi lại hợp lệ. Ngay sau đó, lực lượng Công an nhanh chóng phối hợp UBND phường Hòa Thọ Đông tiến hành lập biên bản đối với 3 người về hành vi ra khỏi nhà không thật sự cần thiết, vi phạm giao thông.

N.Q

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_247499_chat-ba-vi-pham-lenh-gian-cach.aspx