Chất đống container trên hành lang ATGT vì... chưa thể mở rộng kho bãi

Đó là thực trạng đã và đang xảy ra trên tuyến đường tỉnh 536 đoạn trước mặt Công ty Toàn Cầu ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Những ngày cuối tháng 4, PV Báo Giao thông có mặt trên tuyến đường tỉnh 536 đoạn qua huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Dù là buổi trưa nhưng tuyến đường này vẫn nườm nượp người và phương tiện, đặc biệt là xe tải và xe container.

Cả "núi" container xếp trên hành lang đường tỉnh 536

Cả "núi" container xếp trên hành lang đường tỉnh 536

Khoảng gần 200m từ Km 5+600 - Km 5+800, ĐT536, đoạn phía trước Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu tại Nghệ An, cả trăm thùng container được xếp cao như núi nằm hoàn toàn trên hành lang ATGT tuyến đường tỉnh này.

Do container xếp chồng lên cao nên mỗi khi có gió to thổi vào là bụi trên mặt đất lại cuộn lên. Ngoài ra, ngay bên cạnh là một cửa hàng kinh doanh buôn bán xăng dầu. Container xếp cao, chỉ chừa một lối nhỏ ra vào, mỗi lần có phương tiện vào đổ xăng, chạy ra đường tỉnh 536 bị khuất tầm nhìn, rất nguy hiểm.

Video cả "núi" container xếp trên hành lang đường tỉnh 536

Một người dân sống ngay gần khu vực này cho biết: Đây là một trong những tuyến đường chính nối từ QL1 xuống cảng Cửa Lò, cũng như nối với đường ven biển đi qua cầu Cửa Hội để sang Hà Tĩnh nên lưu lượng người và phương tiện rất lớn.

Mỗi lúc tàu chưa kịp về cảng Cửa Lò bốc hàng là Công ty Toàn Cầu lại xếp cả trăm container lên cả hành lang đường như thế này. Thực trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay, chứ không phải ngày một ngày hai.

Để có cái nhìn khách quan, ngày 29/4, PV Báo Giao thông tiếp tục có mặt tại đây. Thời điểm PV có mặt, cũng có rất nhiều container xếp nhiều dãy, chồng cao trên hành lang đường.

Ông Nguyễn Thành Tích - Chủ tịch UBND xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc cho biết: Trước đây, cử tri phản ánh tình trạng bụi bặm, ô nhiễm môi trường và tiếng ồn lớn ở phía trước Công ty Toàn Cầu.

Sau đó, xã đã làm việc với đại diện chi nhánh công ty này tại Nghệ An và phía công ty đã chấn chỉnh giảm bụi bằng cách xây bể nước để rửa xe mỗi khi ra vào trước cửa kho; hàng sáng cho người quét dọn… nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Còn về tình trạng để container trên hành lang ATGT, địa phương đã nhiều lần báo cho hạt quản lý giao thông đường bộ Nghi Lộc.

“Công ty này đã có kế hoạch mở rộng kho bãi thêm 2ha ra phía sau vị trí hiện tại. Khu vực này có 74 thửa đất sản xuất nông nghiệp, hiện UBND xã đã thông báo cho người dân biết chủ trương sản xuất hết vụ này sẽ thu hồi cho công ty. Sau khi mở rộng, tình trạng lấn chiếm hành lang chắc chắn sẽ được xử lý dứt điểm”, ông Tích cho biết.

Xe - máy của Công ty Toàn Cầu làm hàng ngay trên mép đường tỉnh 536

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Cường – Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Nghi Lộc cho biết: Khi Hạt tiếp quản tuyến đường này vào năm 2020 thì đã phát hiện tình trạng Công ty Toàn Cầu xếp container lên hành lang ATGT đường tỉnh 536.

Tình trạng này không diễn ra liên tục mà chỉ khi tàu chưa kịp về, hoặc khi công ty chưa xuất được hàng mới xảy ra.

Hạt đã nhiều lần phát hiện, lập biên bản và bàn giao cho chính quyền địa phương. Sau mỗi lần lập biên bản, nhắc nhở, công ty lại chấp hành việc di dời chứ không chống đối.

“Chế tài xử phạt thì chỉ có thanh tra giao thông hoặc chính quyền địa phương. Hạt quản lý chỉ phát hiện, lập biên bản rồi bàn giao cho thanh tra giao thông và địa phương. Nếu vi phạm nằm trong đất đường bộ thì thanh tra xử lý, còn nằm trong hành lang thì do địa phương xử lý.

Công ty Toàn Cầu đã xin mở rộng kho bãi từ lâu nhưng chưa giải phóng được mặt bằng. Bình thường không sao, nhưng khi hàng về mà tàu ngoài cảng Cửa Lò chưa về kịp là lại xảy ra tình trạng container xếp hàng loạt trên đất hành lang ATGT”, ông Cường nói.

Hành lang an toàn đường bộ của tuyến đường tỉnh 536 mỗi bên là 13m

Qua điện thoại, ông Hoàng Khắc Trường, người đại diện pháp luật Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu tại Nghệ An cũng thừa nhận, mỗi khi tàu chưa về kịp, do diện tích kho bãi ít nên công ty đã đặt container lên hành lang đường tỉnh. Nhưng khi tàu về là công ty cho bốc dỡ ngay.

Cũng theo ông Trường, dự án mở rộng kho bãi đã được công ty triển khai từ năm 2019 nhưng địa phương giải phóng mặt bằng không được. Mới đây, công ty đã chủ động giải phóng mặt bằng, sắp tới, dự án xong xuôi, công ty sẽ không còn tái vi phạm.

Được biết, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cũng đã kiểm tra thực trạng sử dụng hành lang ATGT để xếp container tại phía trước Công ty Toàn Cầu. Phía Thanh tra sở cũng đã đề nghị đơn vị quản lý đường bộ xem xét phương án chôn cọc tiêu tại vị trí này.

Sỹ Hòa

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/chat-dong-container-tren-hanh-lang-atgt-vi-chua-the-mo-rong-kho-bai-d589513.html