Chặt đứt đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Từ cuối tháng 12-2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy Công an quận (CAQ) Tân Bình phát hiện một băng nhóm mua bán sỉ ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, phương thức hoạt động rất tinh vi, manh động. Cầm đầu đường dây tội phạm đặc biệt nguy hiểm này là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1979, ngụ nhà không số ở xã Bà Điểm, H.Hóc Môn; có nhiều tiền án, tiền sự). Đây là gã 'trùm' giấu mặt, luôn đứng phía sau điều hành xuyên suốt mọi hoạt động, giao dịch mua bán ma túy liên quan đến đường dây mua bán ma túy ở bên kia biên giới nước bạn Campuchia.

CHÂN DUNG GÃ "TRÙM" MA TÚY

Theo nguồn tin điều tra, Nguyễn Thanh Hùng là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ ma túy cho nhiều đầu nậu cỡ bự trong và ngoài TPHCM, có liên quan tới nhiều tỉnh, thành khác. Từ nguồn tin trinh sát thu thập được, Hùng chỉ bán sỉ ma túy cho đối tác khoảng từ 1kg trở lên. Sau khi bên mua liên hệ đặt mua hàng qua điện thoại và chuyển tiền vào tài khoản của một đối tượng trong cùng đường dây mua bán ma túy với Hùng tại Campuchia, Hùng sẽ tổng kết số lượng ma túy của tất cả khách hàng đặt mua là bao nhiêu, rồi liên hệ với đồng bọn tại Campuchia, yêu cầu chuyển "hàng" sang.

Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Thanh Hùng

Địa điểm giao nhận hàng là vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân) và ngã tư An Sương (địa bàn giáp ranh giữa Q12 và H.Hóc Môn). Thời gian giao nhận ma túy là từ 0 đến 3 giờ. Thông qua 2 tên đàn em đắc lực là Cổ Đại Luân (SN 1986, ngụ P.Tân Thành, Q.Tân Phú; tạm trú P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) và Phương A Xuân (SN 1988, ngụ P.Phú Thọ Hòa; tạm trú P.Phú Trung, cùng Q.Tân Phú), việc nhận, tập kết ma túy về nơi cất giữ an toàn do Hùng chỉ định luôn diễn ra suôn sẻ. Từ đây, ma túy sẽ được giao đến tận tay những đối tác thân thiết của Hùng, sau khi gã cho chúng số điện thoại để liên lạc với Luân - Xuân để trao đổi, thống nhất địa điểm giao nhận "hàng".

Cổ Đại Luân và vật chứng ma túy

Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Hùng và đồng bọn luôn thay đổi nhà thuê (dạng homestay) theo chu kỳ cố định 2 tuần/lần. Trong nhiều lần đeo bám các đối tượng, tổ trinh sát phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm do chúng tự tạo ra. Chúng cố tình chạy xe vào trong hẻm rồi bất ngờ dừng lại, mở cốp xe, lấy mã tấu rượt chém trinh sát. Thậm chí có đối tượng luôn tỏ ra liều lĩnh, dừng xe lại giữa đường, chủ động chống trả khi phát hiện bị trinh sát theo dõi, đeo bám. Trong quá trình bám theo đối tượng, có hai lần các trinh sát bị trượt xe ngã, nhưng may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Ma túy thu giữ

Đặc biệt, trong số các đối tác gắn bó mật thiết với Hùng có Lê Đức Tài (SN 1970, ngụ P3, Q.Bình Thạnh; tạm trú P.Tân Định, Q1) là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, luôn thủ sẵn súng ngắn bên mình và sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng công an đột kích, tấn công.

Ngày 25-2-2020, CAQ Tân Bình xác lập chuyên án triệt phá đường dây ma túy nguy hiểm trên. Do tính chất vụ việc và địa bàn đánh án rộng khắp, liên quan đến nhiều tỉnh, thành như: TPHCM, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai nên CAQ Tân Bình chủ động phối hợp với Đội 6 - Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TPHCM và Phòng 5 - Cục CSĐTTP về ma túy (Bộ Công an) để điều tra, phá án.

Lê Đức Tài

Suốt 4 tháng ròng rã đeo bám băng tội phạm trên, đến ngày 9-4, Ban chuyên án họp khẩn và đi đến quyết định quan trọng là quyết tâm phá án. Theo đó, 5 tổ trinh sát được bố trí cùng bám sát hoạt động của các đối tượng trong đường dây ma túy trên, sau đó sẽ đồng loạt triển khai phương án truy bắt toàn bộ các đối tượng.

BẮT TRỌN Ổ BĂNG TỘI PHẠM NGUY HIỂM

Lúc 1 giờ ngày 9-4, tổ trinh sát phát hiện Cổ Đại Luân đang điều khiển xe máy BS: 59L2- 481 đến giữa cầu Bình Thuận trên QL1A để nhận chiếc túi vải màu đen từ một đối tượng đi trên xe Fortuner không rõ biển số. Xong việc, Luân mang ma túy về "căn cứ" cất giấu.

Đến 2 giờ cùng ngày, Ban chuyên án phát hiện Lê Đức Tài lái ôtô BS: 51H-515.37 chạy đến chỗ Luân ở tại Q.Bình Tân để mua ma túy của Hùng. Sau khi nhận ma túy từ Luân, Tài lái xe đi. Lúc 2 giờ 20 cùng ngày, khi Tài lái xe đến trước nhà số 623 Trường Chinh (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) thì bị bắt quả tang đang cất giấu hơn 1,9kg ma túy tổng hợp (MTTH) ở dưới ghế ngồi bên phải của hàng ghế thứ nhất trong ôtô.

Lê Đức Tài chỉ nơi giấu ma túy trên ô tô

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tài tại nhà số 232/15 Võ Thị Sáu (P7Q3), Ban chuyên án thu giữ thêm nhiều viên thuốc lắc và ma túy các loại, cân nặng hơn 571 gram. Riêng tại nhà số 64/23 Trần Quang Khải (P.Tân Định, Q1), lực lượng công an thu giữ thêm gần 544 gram MTTH.

Đến 3 giờ ngày 9-4, tại đường Liên khu 5-6 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), Ban chuyên án phát hiện Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1994, ngụ P.Phú Trung, Q.Tân Phú) đang điều khiển xe máy BS: 61N1-0493 đến gặp Cổ Đại Luân mua ma túy được cất giấu, ngụy trang trong 2 bao màu xanh, bên ngoài có dòng chữ GUANYINGWANG (mỗi bao chứa 1 gói MTTH nặng hơn 1.998 gram).

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Cùng thời điểm này, một tổ trinh sát mật phục đã bất ngờ ập vào nhà trọ của Cổ Đại Luân, bắt quả tang y đang tàng trữ 1.122 gram MTTH. Khám xét chỗ ở của Luân, Ban chuyên án thu giữ thêm 5 bao màu xanh lá, bên ngoài có dòng chữ GUANYINGWANG (mỗi bao chứa 1 gói MTTH nặng hơn 4.993 gram).

Đến 4 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Thanh Hùng đang giấu ma túy trong người. Khám xét nơi ở của hắn, Ban chuyên án thu giữ hơn 3,7 gram MTTH. Trước đó 2 tiếng, tổ trinh sát khác bắt quả tang Phương A Xuân đang cất giấu gần 14 gram ma túy. Tiếp theo, khoảng 7 giờ 30 ngày 10-4, Ban chuyên án bắt quả tang Trương Đỗ Hoàng Yến (SN 1995, ngụ nhà không số, KP5, P.Thạnh Xuân, Q12) đang cất giấu hơn 41.126 gram ma túy tại nơi ở.

Ngoài ra, CAQ Tân Bình còn tạm giữ tang vật gồm: 4 cân điện tử, 3 ôtô, 4 xe máy, 2 máy tính bảng, 9 ĐTDĐ, 1 túi vải, 42,9 triệu đồng, 1 khẩu súng ngắn (có chữ EKOL Volga và dãy chữ số EVL 13- 19020027), 1 hộp tiếp đạn (có 3 viên đạn bằng kim loại).

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Hùng khai nhận, đã mua lượng ma túy lớn (10kg) với giá 8.500 USD/kg (tương đương 200 triệu đồng/ký). Chỉ chưa đầy 30 phút, toàn bộ số ma túy "khủng" được nhập về từ Campuchia đều đã được "mạng nhện" của hắn tiêu thụ hết. Gã "trùm" này được hưởng lợi nhuận bất chính từ việc mua bán ma túy khoảng 800 triệu đồng cho mỗi lần nhập "hàng". Sau mỗi "phi vụ", Hùng chia cho Luân và Xuân mỗi tên 100 triệu đồng. Trước khi bị triệt phá, Phương A Xuân đã được Hùng giao nhiệm vụ "cõng hàng" và đưa số ma túy trên về "căn cứ" riêng.

Trương Đỗ Hoàng Yến

Theo nguồn tin điều tra, Nguyễn Thanh Hùng có 4 tiền án. Đầu tiên, gã 2 lần phạm tội gây rối trật tự công cộng, bị Tòa án nhân dân (TAND) Q.Phú Nhuận phạt 6 tháng tù và TAND TPHCM xử phạt 18 tháng tù. Sau đó, tháng 5-2000, Hùng bị CAQ Phú Nhuận bắt vì phạm tội cố ý gây thương tích và bị TAND TPHCM tuyên phạt 24 tháng tù. Đến tháng 11- 2004, y lại phạm tội tàng trữ, vận chuyển và mua bán ma túy, bị TAND TPHCM tuyên phạt 7 năm tù.

Tang vật

Khẩu súng ngắn của Lê Đức Tài bị Ban chuyên án thu giữ

Công an quận Tân Bình đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thanh Hùng, Cổ Đại Luân, Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Trương Đỗ Hoàng Yến, Lê Đức Tài, Phương A Xuân, đồng thời chuyển giao các đối tượng và vật chứng vụ án cho Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TPHCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/chat-dut-duong-day-ma-tuy-tu-campuchia-ve-viet-nam_91117.html