Chặt đứt đường dây ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, ngày 20-11, Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã phá thành công Chuyên án 618M, bắt 2 đối tượng và thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, ngày 20-11, Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã phá thành công Chuyên án 618M, bắt 2 đối tượng và thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp.

Ông Bùi Văn Dũng cùng lãnh đạo CAQ Hải Châu thưởng nóng cho Đội CSMT CAQ Hải Châu.

Ông Bùi Văn Dũng cùng lãnh đạo CAQ Hải Châu thưởng nóng cho Đội CSMT CAQ Hải Châu.

* Để ghi nhận chiến công của Đội CSMT CAQ Hải Châu, chiều 20-11, ông Bùi Văn Dũng-Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu, Đại tá Trần Phước Hương-Trưởng CAQ Hải Châu, Trung tá Lê Cao Tâm-Phó trưởng CAQ Hải Châu đã đến động viên, thưởng nóng cho Đội CSMT 10 triệu đồng. Ông Bùi Văn Dũng mong rằng, trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện tốt các biện pháp ngăn ngừa ma túy, Đội CSMT CAQ Hải Châu tiếp tục tập trung lực lượng, xây dựng các chuyên án để triệt xóa các đường dây, các tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH trong dịp Noel, Tết dương lịch, Tết Âm lịch sắp tới.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu cho biết, qua công tác trinh sát (TS) địa bàn, đầu tháng 10-2018, các TS nhận được một số thông tin về các đối tượng cư trú trên địa bàn thành phố có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này liên kết với một số đối tượng tại các tỉnh phía Nam để mua ma túy, rồi thuê người từ Đà Nẵng vào lấy “hàng” và thanh toán tiền qua tài khoản. Một đối tượng trong đường dây này hoạt động trên địa bàn Q. Hải Châu. Trước tình hình đó, lãnh đạo CAQ Hải Châu đã chỉ đạo Đội CSMT CAQ Hải Châu tập trung nắm thông tin, truy bắt và triệt xóa các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy này để lập lại trật tự, đảm bảo an ninh trên địa bàn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các TS nắm được thông tin quan trọng về đối tượng điều hành đường dây này là Đặng Bảo Nguyên (1980, trú đường Dương Đình Nghệ, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Tiếp tục nắm thông tin, Đội CSMT CAQ Hải Châu xác định, ngoài Nguyên còn có đối tượng Lâm Hồng Quyền (2001, tạm trú cùng địa chỉ với Nguyên) cũng dính đến hoạt động mua bán ma túy. Xác minh lý lịch của Quyền, y là em bà con bên vợ của Nguyên, từ miền Nam ra ở với vợ chồng Nguyên thời gian gần đây. Bám sát các đối tượng, các TS nắm được thêm thông tin, khi Nguyên đặt “hàng” với các đối tượng từ miền Nam xong, Quyền sẽ là người trực tiếp vào nhận “hàng” và đưa về Đà Nẵng giao cho Nguyên tiêu thụ.

Đặng Bảo Nguyên (trái) và Lâm Hồng Quyền...

Sau khi nắm “nhất cử nhất động” của các đối tượng, tối ngày 18-11, các TS nhận được thông tin Quyền sẽ lên xe khách để đi thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở nhận định sẽ có một chuyến “hàng” lớn sắp về, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang tiếp tục phân công 2 tổ công tác bám sát Nguyên và Quyền để chuẩn bị cất lưới. Sau gần 2 ngày đêm bám sát đối tượng, mật phục tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, Ga Đà Nẵng... các TS đã nhận được tin báo Quyền xuất hiện tại Ga Đà Nẵng vào sáng sớm 20-11.

7 giờ 30 ngày 20-11, khi Lâm Hồng Quyền vừa bước chân xuống tàu rồi đón xe ôm đi ra hướng đường Hải Phòng, một tổ công tác của Đội CSMT CAQ Hải Châu lập tức áp sát, bắt giữ. Khám xét trong người Quyền, tổ công tác thu giữ tổng cộng 202 viên nén và khoảng 50 gram tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, Quyền thừa nhận, 202 viên nén là thuốc lắc và toàn bộ số tinh thể màu trắng là ma túy đá. Mở rộng đấu tranh, Quyền khai nhận, số ma túy nói trên là của Đặng Bảo Nguyên mua của một đối tượng tại TP Hồ Chí Minh rồi nhờ Quyền vào nhận để mang về cho Nguyên bán.

... cùng số ma túy tang vật bị thu giữ.

Từ lời khai của Quyền, ngay trong sáng 20-11, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã bắt giữ Đặng Bảo Nguyên. Tại cơ quan CA, bước đầu Nguyên thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Từ lời khai của Nguyên, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiến hành khám xét nơi cất giấu ma túy của Nguyên trên đường Hải Phòng và tiếp tục thu giữ thêm 55 viên thuốc lắc. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đang tạm giữ hình sự đối với Nguyên và Quyền để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198511_chat-dut-duong-day-ma-tuy-tu-tp-ho-chi-minh-ve-da-.aspx