Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy vào Việt Nam với số lượng lớn

Sáng 4-10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) phá thành công chuyên án 605Lv, bắt 2 đối tượng đang vận chuyển hơn 200.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng Savat Dixay Nhaxombat và Banpachit Keovilayvong cùng tang vật. Ảnh: Mạnh Hùng

Hai đối tượng Savat Dixay Nhaxombat và Banpachit Keovilayvong cùng tang vật. Ảnh: Mạnh Hùng

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 3-10, tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet bắt quả tang 2 đối tượng: Savat Dixay Nhaxombat (SN 1995, trú tại bản A Leng, huyện Champhon, tỉnh Savannakhet) và Banpachit Keovilayvong (SN 1995, trú tại bản Khun Sa Vang, huyện Songkhon, tỉnh Savannakhet) khi đang vận chuyển ma túy sang Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 215.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô BKS Lào 2934 và 2897, 4 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Đây là số lượng ma túy bị bắt lớn nhất từ trước đến nay tại biên giới Việt Nam - Lào, khu vực Quảng Trị.

Hai đối tượng bị bắt là những mắt xích quan trọng trong dường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng

Cả 2 đối tượng bị bắt là những mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy. Chúng hoạt động rất tinh vi và đã tổ chức nhiều vụ mua bán ma túy lớn.

Hiện, BĐBP Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet tiếp tục điều tra xử lý.

Mạnh Hùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chat-dut-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-vao-viet-nam-voi-so-luong-lon/