Chặt hạ, di chuyển 130 'cụ cây' trên đường Kim Mã

Đơn vị thi công đã chặt hạ, đánh bầu di chuyển cây xanh ở đường Kim Mã (đoạn cạnh Công viên Thủ Lệ) nhằm phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà Nội.

Khoảng 30 - 40 cây Muồng gần Công viên Thủ Lệ sau khi cắt cành, ngọn, sẽ được đơn vị thi công chặt hạ, đánh bầu di chuyển.

Sau khi cắt cành, các công nhân nhanh chóng thu dọn để giải phóng mặt bằng trước khi việc chặt hạ, di chuyển cây diễn ra.

Theo ghi nhận, những cây không thuộc diện di chuyển sẽ bị chặt hạ, cắt thành từng khúc bằng cưa máy.

Công việc chặt hạ dưới sự giám sắt chặt chẽ của nhân viên cây xanh.

Cây sau khi chặt hạ, thân được đánh dấu trước khi di chuyển.

Những cây thuộc diện di chuyển, các công nhân đánh bầu xung quanh gốc cây và dùng máy xúc bốc lên xe ô tô, chở về nới trồng mới.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép cho việc đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ bờ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc.

Việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh lần này nhằm phục vụ thi công dốc hạ ngầm, ga 9, giếng đứng của gói thầu CP03 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Trong 130 cây xanh trên đường Kim Mã có 35 cây sẽ bị chặt hạ do cây mục, không có khả năng sinh trưởng, không thuộc cây đô thị, cong nghiêng.

Những cây xà cừ còn lại sẽ được đánh chuyển (6 cây xà cừ đường kính 60-90cm) và trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Hàng cây bằng lăng cũng nằm trong diện di dời.

Hàng cây bị chặt hạ, di chuyển sẽ khiến nhiều người Hà Nội nuối tiếc bởi hàng cây Kim Mã đã quen thuộc với người Hà Nội hàng chục năm nay.

Hồng Phú

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-chat-ha-di-chuyen-130-cu-cay-tren-duong-kim-ma-805334.html