Chất lượng đào tạo làm nên thương hiệu Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - cái nôi, trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế biển Việt Nam lớn nhất cả nước. Những năm qua, Nhà trường luôn đi đầu trong việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) công nhận ngay đợt đầu 'Danh sách trắng' về chất lượng đào tạo huấn luyện hàng hải của Nhà trường, bằng do Trường cấp tương đương các nước tiên tiến khác trên thế giới.

GS. TS. NGND. Lương Công Nhớ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

GS. TS. NGND. Lương Công Nhớ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Cái nôi đào tạo sỹ quan hàng hải

62 năm xây dựng, hội nhập và phát triển là tiền đề vững chắc để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vươn ra đại dương cùng bạn bè năm châu. Lịch sử của Nhà trường hôm nay mãi mãi ghi đậm những nỗ lực với những thành tích xuất sắc của các thế hệ giáo chức và sinh viên. Nhà trường là chiếc nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lớn nhất cho ngành GTVT với trên 100.000 cán bộ, chuyên viên từ bậc trung cấp đến đại học và sau đại học, 30.000 sỹ quan hàng hải và thuyền viên. Bên cạnh đó, Nhà trường đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia và giúp xây dựng mục tiêu đào tạo cán bộ ngành GTVT thủy cho nước bạn.

Tự hào thay, với truyền thống tự lập tự cường, tự tin vững bước trong gian khó, lớp lớp thế hệ thầy và trò của Nhà trường đã dũng cảm mở đường Hồ Chí Minh trên biển, chiến dịch vận tải VTV5, chống phong tỏa Cảng Hải Phòng, vượt biển chinh phục đại dương bằng trí tuệ Việt Nam, mở tuyến hàng hải Việt Nam đi bốn biển năm châu mà không cần sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài.

Hiện nay, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có nhiệm vụ đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược biển và phát triển kinh tế biển Việt Nam. Nhà trường hiện có đội ngũ 980 cán bộ giảng dạy và nhân viên, trong đó có 46 giáo sư, phó giáo sư; 135 tiến sỹ khoa học, tiến sỹ; 550 thạc sỹ cùng 160 thuyền trưởng, máy trưởng hạng I; hàng trăm sỹ quan quản lý, vận hành và thuyền viên lành nghề…

Tiến tới kiểm định chuẩn quốc tế

Từ những nỗ lực vượt lên khó khăn để khẳng định mình, tháng 5/2004 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong những trường đại học đầu tiên trong cả nước được nhận chứng chỉ quản lý chất lượng đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001-2000. Năm 2006, Trường cũng là một trong 10 trường đại học đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn để thực hiện kiểm định chất lượng và được công nhận chất lượng đào tạo ở cấp quốc gia năm 2009. Năm 2000, lĩnh vực đào tạo huấn luyện hàng hải Việt Nam mà đại diện là Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đánh “dấu son” trong bước đường phát triển hội nhập, được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) công nhận ngay đợt đầu “Danh sách trắng” về chất lượng đào tạo huấn luyện hàng hải của Nhà trường, bằng do Trường cấp tương đương các nước tiên tiến khác trên thế giới.

Trong không khí phấn khởi, vui tươi nhân ngày sinh nhật lần thứ 62 (01/4/1956 - 01/4/2018), Nhà trường vinh dự, tự hào báo cáo với Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước, công bố với người học và các nhà tuyển dụng, các đối tác về chất lượng và chuẩn đào tạo quốc gia của Nhà trường được vào Top 15 các trường đại học hàng đầu Việt Nam, được Hội đồng Kiểm định Chất lượng giáo dục quốc gia bỏ phiếu tán thành 100%. Đây là niềm vinh dự và tự hào về những thành quả đã và đang đạt được, khẳng định hướng đi đúng của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đồng thời, đây là thành quả của các thế hệ thầy và trò Nhà trường trong suốt 62 năm qua, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm của Ban lãnh đạo Nhà trường. Trong những thành công to lớn đó không thể không nhắc đến đóng góp của GS. TS. NGND. Lương Công Nhớ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong những năm gần đây để biến những điều không thể thành có thể.

Đi liền với việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học thì việc kiểm định, đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để thấy những điểm mạnh và hạn chế trong hệ thống luôn được Nhà trường chú trọng. Để không ngừng nâng chất lượng đào tạo, thời gian tới Nhà trường sẽ hoàn thiện và tiếp tục thực hiện kiểm định 4 chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế AUN, tiến tới thực hiện kiểm định quốc tế toàn bộ các chương trình theo chuẩn quốc tế.

Với phương châm làm việc khoa học, tiên tiến và hiện đại, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ngày nay đã trở thành tổ hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ với hàng trăm phòng thí nghiệm hiện đại cùng các thiết bị mô phỏng, phòng thực hành, tàu huấn luyện, tàu vận tải và trung tâm nghiên cứu… Cơ sở vật chất cảnh quan được đầu tư hiện đại là cơ sở dẫn đường cho việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nước nhà.

Nhà trường đã thực hiện đào tạo theo phương pháp tiên tiến tiếp cận CDIO, theo chuẩn quốc tế cho toàn bộ các chuyên ngành. Việc đào tạo giáo viên nâng cao trình độ theo chuẩn quốc tế để tạo ra những nhà giáo, nhà khoa học chuyên nghiệp ở tầm khu vực và thế giới. Chuẩn đầu ra sinh viên theo chuẩn quốc tế, đây là điều kiện bắt buộc đối với mỗi sinh viên khi ra trường, hòa nhập với lao động toàn cầu. Hiện nay, nhiều sinh viên quốc tế từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Mozhambich, Nigeria, Nam Phi, Banglades, Angola, Myanmar, Lào, Campuchia... đã đến Trường học tập. Thời kỳ phát triển trong thế giới hội nhập, toàn cầu hóa, những năm qua Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét trong việc phát triển nền giáo dục đại học nước nhà, hệ thống đào tạo hàng hải toàn cầu, trong lòng bạn bè khắp năm châu.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xác định rõ mục tiêu: Giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lượng cao hàng đầu khu vực ASEAN trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến kinh tế biển theo lộ trình: Phấn đấu đến năm 2020 là một trong 10 trường đại học hàng đầu Việt Nam; đến năm 2025 đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học hàng hải của các nước đang phát triển trong khối ASEAN; đến năm 2030 ngang bằng với trình độ của các trường trong khối các trường đại học hàng hải khu vực châu Á - Thái Bình Dương; có đủ khả năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước; nghiên cứu, thực nghiệm các công nghệ mới trong các lĩnh vực liên quan đến kinh tế biển và hải dương học phục vụ cho nhu cầu dân dụng và quân sự, thu hút được học viên đến từ các nước trong khu vực và thế giới

Xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành đơn vị đi đầu trong đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược biển quốc gia và phát triển kinh tế biển đất nước. Mục tiêu của Trường là trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia và trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của khu vực ASEAN và châu Á vào năm 2025.

GS.TS.NGND. Lương Công Nhớ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Hoàng Thạch

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/chat-luong-dao-tao-lam-nen-thuong-hieu-truong-dh-hang-hai-viet-nam-d59340.html