Chất lượng không khí ở Hà Nội đã nghiêm trọng đến mức nào?

Trong những ngày gần đây, bụi mịn kèm theo độ ẩm cao đã khiến không khí Hà Nội trở nên 'mờ mịt'. Không những gây khó khăn cho hoạt động sinh hoạt của người dân, không khí ô nhiễm nặng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với sức khỏe.

 Trong nhiều ngày gần đây, Hà Nội “chìm” trong không khí đặc quánh, mù mịt khắp nơi. Hầu hết các quận trong khu vực nội thành Hà Nội không khí đều bị ô nhiễm nghiêm trọng với hiện tượng mù dày đặc. Dưới đây là những hình ảnh ghi được tại các khu vực Hà Nội "chìm" trong mù và khói bụi ô nhiễm (Nguồn: Tuổi Trẻ, Ảnh: Nam Trần)

Trong nhiều ngày gần đây, Hà Nội “chìm” trong không khí đặc quánh, mù mịt khắp nơi. Hầu hết các quận trong khu vực nội thành Hà Nội không khí đều bị ô nhiễm nghiêm trọng với hiện tượng mù dày đặc. Dưới đây là những hình ảnh ghi được tại các khu vực Hà Nội "chìm" trong mù và khói bụi ô nhiễm (Nguồn: Tuổi Trẻ, Ảnh: Nam Trần)

Khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến và quận Hà Đông

Theo tổ chức giám sát chất lượng không khí AirVisual vừa công bố danh sách các quốc gia và thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2018, dựa trên chỉ số lượng bụi siêu vi PM2.5 trong không khí, Hà Nội đứng thứ hai ở Đông Nam Á và 12 thế giới về mức độ ô nhiễm

Khu vực dọc đường Phạm Văn Đồng cũng chịu cảnh mịt mù khi đang có rất nhiều công trình hạ tầng đang được xây dựng

Khu vực dọc đường Láng

Hồ Tây và khu vực quận Tây Hồ mù cũng bao phủ. Trước đó, nhiều điểm đo ở Hà Nội cũng đã ghi nhận chất lượng không khí (AQI) có lúc gần chạm mức nguy hiểm, trong đó nhiều nhất là bụi mịn PM 2.5

Khu vực quận Bắc và Nam Từ Liêm

Một vài khu vực như Mễ Trì, dọc đại lộ Thăng Long chất lượng không khí cũng ở mức báo động

Nhiều tòa nhà cao ở Hà Nội cũng khó quan sát nếu đứng ở phía dưới

Theo báo cáo của Hà Nội, hiện có 5,8 triệu xe máy, 0,7 triệu ôtô và khoảng 1,2 triệu phương tiện ngoại tỉnh thường xuyên đi trên địa bàn. Nồng độ khói bụi tăng cao và đột ngột tùy vào từng thời điểm, đặc biệt vào các giờ cao điểm sáng và chiều, giảm xuống thấp nhất vào giữa trưa và ban đêm

7h sáng 28-3, chất lượng không khí ở Hà Nội được cảnh báo ở mức rất xấu thông qua chỉ số AQI là 277. Trước đó, 10h sáng 27-3, chỉ số AQI ở Hà Nội được cảnh báo là 310 - mức nguy hại. Từ 26-3, chỉ số này liên tục ở mức không tốt cho sức khỏe (nguồn: Zing)

AQI là chỉ số để báo cáo chất lượng không khí hàng ngày đối với 5 chất ô nhiễm cơ bản gồm bụi PM10, SO2, NO2, CO và O3

Theo bảng quy đổi giá trị AQI, chỉ số chất lượng không khí gồm các mức: Mức tốt (0- 50); Mức trung bình (51-100); Mức kém (101-200); Mức xấu (201-300); Mức nguy hại (trên 300) khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà

Theo hướng dẫn của WHO, năm 2018 Hà Nội có đến 82 ngày tương ứng với 91% số ngày có nồng độ bụi PM2.5 vượt chuẩn, tức là cứ 10 ngày, Hà Nội có 9 ngày ô nhiễm không khí (Nguồn: Vn Express)

Chi Lê (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-chat-luong-khong-khi-o-ha-noi-da-nghiem-trong-den-muc-nao/804841.antd