Chật vật tìm nước sinh hoạt

ĐBSCL đang trong những ngày cao điểm mùa khô, hạn mặn bủa vây, nhiều nơi người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, phải thức trắng đêm mới mua được nước phục vụ sinh hoạt.

Trắng đêm canh nước

Hạn mặn khốc liệt khiến nhiều hộ dân ở vùng cuối nguồn ngọt hóa Gò Công (tỉnh Tiền Giang) thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng. Xe bồn chở nước nơi khác đến bán với giá dao động 100.000 - 150.000 đồng/m3, nhiều người phải thức trắng đêm để chờ mua. Tại các xã Gia Thuận, Kiểng Phước, Tân Phước (huyện Gò Công Đông) từ sáng đến tối, ở các điểm lấy nước công cộng người dân xếp hàng dài để chờ lấy nước.

Ông Ngô Văn Chín (xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông) cho biết, nước vòi công cộng lúc mạnh lúc yếu, có khi chờ cả giờ đồng hồ nhưng hứng chưa được 1 can nhựa. “Ban ngày nhiều hộ phải đi làm đồng hoặc bận công việc nhưng nhà nào cũng tranh thủ chở can nhựa đi lấy nước, tuy nhiên vẫn không đủ dùng. Người dân phải đợi đến đêm nước chảy mạnh xếp hàng mà hứng. Còn nước tắm giặt đành phải lấy nước mương lắng lại dùng”, ông Chín cho biết.

Nhằm giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân, tỉnh Tiền Giang đã mở 101 vòi, tổng lượng nước đã cấp đến nay là 6.344 m3. Ngoài ra, Công ty cấp nước Tiền Giang đã trang bị, vận chuyển 63 bồn chứa nước cấp miễn phí cho nhân dân ở một số khu vực thiếu nước cuối nguồn.

Tại Cà Mau, nhiều kênh rạch trong vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời bị khô cạn, nước giữ trữ trong các ao mương cũng dần hết nên việc thiếu nước sinh hoạt đang là nỗi lo thường trực của nhiều hộ dân. Nhìn các bồn chứa nước của gia đình cạn đáy, ông Huỳnh Văn Cương (ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) lo lắng: “Hiện nước để uống, nấu ăn phải mua từng bình nước lọc về sử dụng. Còn cây nước thì bị nhiễm phèn và mặn nên chỉ dùng để rửa chén, giặt đồ. Mặc dù gia đình đã chủ động trữ nước ngọt trong các lu, bồn nhưng do hạn kéo dài nên nước sử dụng không đủ qua mùa khô”.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, hiện toàn tỉnh có 2.620 hộ gia đình bị thiếu và không chủ động được nguồn nước sinh hoạt do hạn hán. Khu vực đặc biệt khó khăn tiếp cận nguồn nước chủ yếu tập trung ở các huyện Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình với 1.719 hộ. Tỉnh Cà Mau đã xuất 10 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn.

Nhiều giải pháp cấp nước sinh hoạt cho dân

Theo lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, hiện khu vực các huyện thị phía Đông của tỉnh này thiếu hụt khoảng 25.000 m3/ngày đêm. Công ty cấp nước Tiền Giang đang thực hiện điều tiết cấp nước theo ngày, theo khu vực để đáp ứng nhu cầu dùng nước cho người dân và phối hợp với UBND các huyện, thị xã phía Đông mở vòi nước công cộng tại các khu vực khó khăn, thiếu nước. Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện vận chuyển nước đến cấp nước miễn phí cho các hộ neo đơn, người già, không có điều kiện đi lấy nước ở các vòi, bồn nước công cộng.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cũng chỉ đạo cho Lữ đoàn Vận tải 659 tổ chức vận chuyển nước sạch đến cung cấp cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, 3 tàu vận tải có trọng tải từ 60 đến 200 tấn thuộc Lữ đoàn Vận tải 659 cùng các trang bị như máy bơm, bồn chứa nước sẽ xuất phát từ TP Cần Thơ mang hơn 1.600m3 nước sạch cung cấp miễn phí cho người dân tại xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời), xã Biển Bạch (huyện Thới Bình) và xã Khánh Thuận (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Theo kế hoạch, ngày 8-4, các phương tiện sẽ có mặt tại các điểm và bộ đội sẽ tiến hành cấp nước cho người dân.

NGỌC PHÚC - TẤN THÁI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chat-vat-tim-nuoc-sinh-hoat-post734288.html