Chatbot Bard gặp lỗi ngay ngày ra mắt, Google thiệt hại hơn 100 tỷ USD

Vào ngày 7/2, Google đã ra mắt dịch vụ đàm thoại tích hợp A.I mang tên 'Bard'. Công cụ có khả năng cung cấp câu trả lời chi tiết cho người dùng dựa trên thông tin từ Internet.

Google đã thử nghiệm ứng dụng Bard với một nhóm nhỏ người dùng trước khi ra mắt rộng rãi đến công chúng.

Trong bản demo của Bard, một người dùng đã đặt câu hỏi rằng: “Tôi có thể kể cho đứa con 9 tuổi của mình nghe về những khám phá mới nào từ kính thiên văn không gian James Webb?” Ngay sau đó, công cụ đã phản hồi là “Kính thiên văn không gian James Webb đã chụp những bức ảnh đầu tiên về một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta.”

Tuy nhiên, NASA cho biết hình ảnh đầu tiên về một ngoại hành tinh hoặc bất kỳ hành tinh nào ngoài hệ mặt trời đều được chụp bởi kính viễn vọng của Đài thiên văn Nam Châu u vào hai thập kỷ trước, tức năm 2004.

Cổ phiếu của công ty mẹ Google là Alphabet đã giảm 8%, tương đương với khoảng 140 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày hôm qua 8/2.

Thực hiện : Quang Trịnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chatbot-bard-gap-loi-ngay-ngay-ra-mat-google-thiet-hai-hon-100-ty-usd