Chatbot ChatGPT sắp có đối thủ tại Trung Quốc

Theo nguồn tin của Bloomberg, công ty tìm kiếm Internet lớn nhất Trung Quốc Baidu chuẩn bị ra mắt chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) trong tháng 3/2023, tương tự ChatGPT của OpenAI.

Ban đầu, AI này sẽ được nhúng trong các dịch vụ tìm kiếm chính. Tên của công cụ chưa được quyết định. Người dùng có thể hỏi chatbot và được trả về kết quả, tương tự ChatGPT đang làm.

Baidu đã chi hàng tỷ USD nghiên cứu AI trong nhiều năm để chuyển hướng từ tiếp thị trực tuyến sang các công nghệ phức tạp hơn. Nguồn tin của Bloomberg tiết lộ, hệ thống Ernie - mô hình máy học quy mô lớn được đào tạo qua vài năm - sẽ là nền tảng cho công cụ AI sắp tới.

ChatGPT hoạt động nhờ vào lượng dữ liệu khổng lồ để trả lời các câu hỏi của người dùng như một con người. Trong khi chatbot ở Trung Quốc chỉ tập trung vào tương tác xã hội, ChatGPT lại xử lý tốt hơn ở các công việc chuyên môn hơn như lập trình, viết luận. Theo nguồn tin của Reuters, Baidu có kế hoạch trả về các kết quả do chatbot tạo ra khi người dùng tìm kiếm từ khóa, thay vì chỉ hiển thị liên kết như hiện nay.

Bộ tứ Baidu, Alibaba, Tencent, ByteDance đang kiểm soát phần lớn Internet Trung Quốc. Baidu đang muốn khôi phục tăng trưởng trong kỷ nguyên di động khi đi sau các đối thủ trong các lĩnh vực như quảng cáo di động, video và mạng xã hội. Ngoài nghiên cứu AI, Baidu còn phát triển công nghệ xe tự lái.

Thực hiện : Quang Trịnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chatbot-chatgpt-sap-co-doi-thu-tai-trung-quoc