Châu Á đối mặt với thiếu lương thực chưa từng có

Đồng ruộng rồi sẽ dần khô cạn

(CATP) Báo cáo mới nhất của Liên hiệp quốc (LHQ) hôm qua, 17-8-2009, báo động châu Á đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có trong lịch sử và những bất ổn xã hội khổng lồ, nếu không có hàng trăm tỷ đôla đầu tư cải thiện hệ thống tưới tiêu để phát triển mùa màng cho số dân ngày càng tăng cao. Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và nhiều quốc gia lớn khác đã tránh được nạn đói trong những năm 1970 và 1980 chỉ vì họ đã xây dựng được các hệ thống tưới tiêu khổng lồ, tung ra các loại hạt giống và phân bón tốt hơn. Nhưng với việc có thêm 1,5 tỷ người được dự đoán sẽ sống ở lục địa này vào năm 2050, LHQ lo rằng nhu cầu lương thực ở châu Á sẽ tăng gấp đôi. Báo cáo nói rằng với quá ít đất để trồng trọt, cộng với khí hậu ngày càng khó dự đoán và nguồn cung cấp nước bị kéo căng, sự lựa chọn duy nhất của châu Á là phải quản lý tốt hơn các nguồn cung cấp nước hiện nay.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=32189&mod=detnews&p=