Châu Á 'phập phồng' đón Tết giữa nỗi lo virus corona

Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore... các quốc gia châu Á chuẩn bị đón Tết Canh Tý giữa nỗi lo về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang lây lan mạnh.

Trung Quốc

 Người dân chụp ảnh với công trình trang trí đón năm mới tại Hong Kong. (Ảnh: Getty)

Người dân chụp ảnh với công trình trang trí đón năm mới tại Hong Kong. (Ảnh: Getty)

Tính đến ngày 24/1, Trung Quốc mở rộng phạm vi cách ly, khoảng 25 triệu người trong bối cảnh virus corona mới đang lây nhiễm cho hàng trăm người, 26 người thiệt mạng.

Ít nhất 11 thành phố bị cách li hoặc ngừng hoạt động giao thông công cộng bao gồm Vũ Hán, Ngạc Châu, Hoàng Cương, Xích Bích, Tiềm Giang, Chiết Giang, Kinh Môn và Tiên Đào - tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc, "ổ dịch" loại virus mới.

Tại Bắc Kinh, các sự kiện công cộng lớn đã bị hủy bỏ vô thời hạn, bao gồm các hội chợ đền truyền thống là một hoạt động chính trong lễ đón Tết Nguyên đán. Tử Cấm Thành, khu phức hợp cung điện ở Bắc Kinh, cũng tuyên bố sẽ đóng cửa chưa rõ thời hạn.

Số trường hợp được xác nhận mắc coronavirus mới đã tăng lên 830, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết vào sáng thứ Sáu (24/1). Hai mươi sáu người đã chết.

Ga tàu tại Thượng Hải, ngày 22/1. (Ảnh: Getty)

Nhật Bản

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hôm thứ Sáu (24/1, 30 Tết) xác nhận trường hợp thứ hai mắc loại virus chết người mới. Bệnh nhân là một người đàn ông ở độ tuổi 40 đến từ Vũ Hán hiện đang thăm Nhật Bản, Bộ cho biết thêm rằng ông này phải nhập viện ở Tokyo và đang trong tình trạng ổn định.

Trong một cuộc họp vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Shinzo Abe chỉ thị cho các thành viên Nội các đảm bảo kiểm tra biên giới kỹ lưỡng, nhanh chóng cung cấp thông tin cần thiết cho người dân và bảo vệ sự an toàn của các công dân Nhật Bản sống ở nước ngoài.

Khi Nhật Bản sẵn sàng chào đón một lượng khách du lịch Trung Quốc trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các khách sạn và các cơ sở thương mại khác đang phải vật lộn để đưa ra các biện pháp thích hợp ngăn chặn sự lây lan của chủng coronavirus mới.

Hàn Quốc, Triều Tiên

(Ảnh: Yonhap)

Là một trong những nước láng giềng gần nhất của Trung Quốc, Hàn Quốc cũng không ngoại lệ trong nguy cơ bệnh dịch.

Ca thứ hai mắc bệnh tại Hàn Quốc được xác nhận hôm 24/1.

Nhà điều hành sân bay Incheon, cửa ngõ chính của Hàn Quốc, cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa đối với coronavirus mới từ Trung Quốc vì hơn 1 triệu khách du lịch dự kiến sẽ sử dụng sân bay trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tập đoàn sân bay quốc tế Incheon ước tính số lượng khách du lịch quốc tế rời hoặc đến sân bay ở Incheon, phía tây Seoul, vào khoảng 1.039.144 từ thứ Năm đến thứ Hai (29 đến mùng 2 Tết).

Tết Nguyên đán ở Hàn Quốc, Seoul là một trong hai ngày lễ truyền thống lớn của Hàn Quốc và rơi vào thứ Bảy năm nay, tạo thành một phần của kỳ nghỉ bốn ngày kéo dài từ thứ Sáu đến thứ Hai. Do số lượng người sử dụng sân bay tăng đột biến, nhà điều hành có kế hoạch tăng cường nỗ lực kiểm dịch chống lại sự lây lan của virus có thể có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Nhà điều hành sẽ thực hiện các biện pháp kiểm dịch đối với máy bay từ Vũ Hán và khách du lịch rời khỏi máy bay từ thành phố Trung Quốc thông qua một cổng riêng.

Triều Tiên trong khi đó quyết định cấm tất cả du khách nước ngoài để phòng ngừa dịch, khi khách du lịch từ Trung Quốc đại lục chiếm 85% trong số 100.000 khách du lịch mỗi năm ở Triều Tiên.

Thái Lan, Philippines

Một bệnh nhân nghi ngờ nhiễm coronavirus được phát hiện tại Bệnh viện Nakhon Pathom, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Với cộng đồng gốc Hoa lớn, nhiều nghi lễ đón Tết Nguyên đán cũng được tổ chức ở Thái Lan và Philippines

Thái Lan dự định tổ chức một số lễ đón Tết Nguyên đán lớn nhất ở Đông Nam Á, ngay cả khi nước này đã báo cáo 4 trường hợp viêm phổi liên quan đến chủng coronavirus mới. Hiện Thái Lan đã thực hiện các biện pháp cấp cao để theo dõi và ngăn chặn sự lây lan của virus, theo các nhà chức trách.

Buổi hòa nhạc và chương trình văn hóa sẽ được tổ chức tại Bangkok, Chiang Mai và Phuket để đánh dấu Năm con chuột và hơn 1 triệu du khách từ châu Á dự kiến sẽ đến Thái Lan trong tuần lễ hội, bao gồm hơn 300.000 du khách từ Trung Quốc.

Tại Philippines, tuy chưa có ca mắc bệnh nào được xác nhận song các biện pháp kiểm tra và sàng lọc đã được tăng cường tại những điểm cửa ngõ du lịch. Philippines ngừng nhận khách du lịch từ Vũ Hán, Trung Quốc và kiểm soát chặt chẽ khách đến từ các tỉnh thành khác.

Indonesia, Malaysia and Singapore

Diễu hành mừng năm mới ở Indonesia. (Ảnh: Getty)

Kể từ tháng 12, khoảng 90% người Indonesia học tập tại Vũ Hán đã rời khỏi thành phố này trở về Indonesia để nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Một số người chưa về được do các lệnh hạn chế di chuyển trong vùng dịch.

Các sân bay ở Bali và Manado, Bắc Sulawesi, Indonesia đã tăng cường giám sát hành khách quốc tế đến sau sự bùng phát dịch, khi các nhà chức trách dự đoán một dòng khách du lịch Trung Quốc tăng cao trước Tết Nguyên đán.

Tại Malaysia, 26 bệnh viện chính phủ và chuyên khoa được xác định để xử lý, theo dõi và điều trị các trường hợp liên quan đến coronavirus.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói người dân Singapore nên bình tĩnh nhưng cảnh giác trong khi Chính phủ đang thực hiện các biện pháp kỹ lưỡng để giữ cho mọi người an toàn và khỏe mạnh. Trường hợp mắc bệnh đầu tiên đã được xác nhận ở Singapore.

Mông Cổ

Ở Mông Cổ, ngày Tết cổ truyền được gọi là ngày Tsagaan Sar hoặc tết Tháng Trắng.

Tại Mông Cổ, 6 người có triệu chứng cúm đến từ Hong Kong và Ấn Độ tại sân bay Chinggis Khaan được kiểm tra và cách lý để phòng ngừa. Những người này sau đó may mắn được chẩn đoán nhiễm virus cúm thông thường: Loại A và B.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/chau-a-phap-phong-don-tet-giua-noi-lo-virus-corona-moi-ar523741.html