Châu Á-Thái Dình Dương giữ kỷ lục về số người nghèo đói

Cải thiện tình trạng nghèo đói là mục tiêu

của không chỉ quốc gia nào Ảnh: Internet (ĐCSVN) - Khủng hoảng lương thực đi đôi với khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói trên thế giới. Theo đó, thế giới sẽ có 1,02 tỷ người nghèo đói trong năm 2009, trong đó riêng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, số người nghèo đói là 642 triệu người - một con số kỷ lục. Với 1,02 tỷ người lâm vào cảnh nghèo đói, đây là mức cao nhất kể từ năm 1970. Đây là con số được đưa ra trong báo cáo thường niên của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc(FAO) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) ngày 14/10. Tổng Giám đốc FAO Jacques Diouf cho rằng: “Các nước nghèo nhất và những người nghèo nhất là những đối tượng phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất”. Khu vực có số người nghèo lớn nhất là châu Á – Thái Bình Dương với 642 triệu người, tiếp đó là khu vực sa mạc Sahara 265 triệu người, châu Mỹ La tinh 53 triệu người, Trung Đông và Bắc Phi là 42 triệu người. Trong khi đó, có khoảng 15 triệu người nghèo ở các nước phát triển. Khủng hoảng tài chính làm giảm đáng kể sự đầu tư và viện trợ nước ngoài tại các nước nghèo cũng như lượng kiều hối của những người làm việc tại các nước lớn chuyển về. Giá lương thực tăng cao tại nhiều nước nghèo cũng là một trở ngại đối với người nghèo. Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp bất chấp những khó khăn của cuộc khủng hoảng mà các chính phủ đang phải đương đầu. Liên hợp quốc cũng cảnh báo: Mục tiêu mà Hội nghị thượng đỉnh về lương thực thế giới đặt ra là số lượng người nghèo không quá 420 triệu người vào năm 2015 sẽ không đạt được nếu không có những biện pháp hữu hiệu để cải thiện tình trạng này./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=365876&co_id=30127