Châu Âu cảnh báo tăng cường trừng phạt Nga

Roi-tơ và Tân Hoa xã đưa tin, ngày 30-11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Đ.Tu-xcơ tuyên bố, Liên hiệp châu Âu (EU) đang xem xét gia tăng trừng phạt Nga liên quan hành động của Mát-xcơ-va đối với tàu hải quân U-crai-na trên biển A-dốp. Trong khi đó, thành viên Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) kêu gọi sự kiềm chế từ các bên, đề nghị Nga thả các tàu và thủy thủ của U-crai-na.

* Theo Bộ trưởng Ngoại giao U-crai-na P.Clim-kin, Ki-ép đang xem xét các phương án đáp trả hành động của Mát-xcơ-va trong vụ việc trên biển A-dốp. Giới chức nước này đang thảo luận biện pháp ngăn các tàu của Nga từ biển A-dốp hoặc Biển Đen vào một số cảng nhất định của U-crai-na.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.Da-kha-rô-va cảnh báo, U-crai-na đang “chơi với lửa” khi ban bố tình trạng chiến tranh trong lúc quan hệ giữa hai nước căng thẳng và cho rằng, quyết định của U-crai-na đe dọa trực tiếp an ninh châu Âu. Nga coi động thái của U-crai-na là tín hiệu cho thấy tình hình tại Ki-ép đang diễn biến theo chiều hướng đối đầu.

* Truyền thông Nga ngày 30-11 đưa tin, giới chức Nga đã đưa 24 thủy thủ U-crai-na bị bắt giữ trong vụ đụng độ trên biển A-dốp về các cơ sở giam giữ tại thủ đô Mát-xcơ-va. Tòa án Nhân quyền châu Âu cùng ngày thông báo nhận được đơn kiện Nga của U-crai-na về vụ bắt giữ tàu, trong đó Ki-ép yêu cầu Tòa án này can thiệp để bảo đảm sức khỏe cho các thủy thủ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38440502-chau-au-canh-bao-tang-cuong-trung-phat-nga.html