Châu Âu đau đầu tính toán giãn cách mùa Giáng sinh

Các nước châu Âu đang đau đầu tính toán áp giãn cách để vừa chống COVID-19 vừa đảm bảo kế hoạch nghỉ lễ của người dân không bị đảo lộn.

Hà Lan bắt đầu giãn cách xã hội từ ngày 19-12 và các nước châu Âu có thể sẽ áp nhiều lệnh hạn chế phòng COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới khi biến thể Omicron lan lây lan nhanh chóng, hãng Reuters hôm 20-12 đưa tin.

Các trung tâm mua sắm ở các đô thị của Hà Lan đã đóng cửa khi nước này bắt đầu giãn cách khiến kế hoạch đón lễ Giáng sinh của mọi người bị đảo lộn.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã thông báo lệnh giãn cách vào tối ngày 18-12, theo đó, tất cả các cửa hàng, trừ cửa hàng bán đồ thiết yếu phải đóng cửa. Các nhà hàng, tiệm làm tóc, phòng tập thể hình, bảo tàng và các địa điểm công cộng phải đóng cửa từ ngày 19-12 cho đến ngày 14-1-2022.

Trong khi Hà Lan nhanh chóng giãn cách để ngăn hệ thống y tế quá tải, một số chính phủ châu Âu khác đang xem xét các biện pháp hạn chế bổ sung khi người dân tích cực mua sắm, giải trí, du lịch trong kì nghỉ lễ.

Người dân Hà Lan đi mua sắm hôm 18-12, trước khi lệnh phong tỏa được áp dụng. Ảnh: BBC

Người dân Hà Lan đi mua sắm hôm 18-12, trước khi lệnh phong tỏa được áp dụng. Ảnh: BBC

Theo Reuters, nhìn chung, các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở 64 trong số 240 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 12 quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch, bao gồm cả Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid hôm 19-12 cho rằng có thể Anh sẽ áp đặt thêm các lệnh hạn chế trước lễ Giáng sinh.

Ông cho biết chính phủ đang nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của các nhà khoa học cũng như theo dõi dữ liệu chặt chẽ và sẽ cân bằng cả hai yếu tố nói trên để giảm thiểu tác động của các lệnh hạn chế đối với doanh nghiệp và lĩnh vực giáo dục.

Nội bộ nước Anh cũng đang tranh cãi gay gắt về việc áp lệnh hạn chế bổ sung. Hơn 100 nhà lập pháp đảng Bảo thủ của thủ tướng Johnson đã bỏ phiếu không thông qua các biện pháp hạn chế mới của chính phủ, mặc cho thủ tướng Johnson cảnh báo sự lây truyền mạnh của biến thể Omicron.

Ở Ý, chính phủ cũng đang xem xét các biện pháp mới để hạn chế sự gia tăng của các ca nhiễm mới trong kỳ nghỉ lễ.

Sau cuộc họp giữa Thủ tướng Ý Mario Draghi với các bộ trưởng vào ngày 23-12 tới, chính quyền Ý có thể yêu cầu những người đã tiêm vaccine phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi tham gia vào các hoạt động công cộng, bao gồm các hộp đêm và sân vận động.

Người dân Đức đông đúc ở con đường trong thành phố Duesseldorf trước dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: AP

Hôm 19-12, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach khẳng định không giãn cách vào lễ Giáng sinh nhưng cảnh báo sức mạnh lây lan của đợt COVID-19 thứ năm và cho biết thêm ông coi việc tiêm chủng bắt buộc là cách duy nhất để chấm dứt đại dịch.

Trước số ca nhiễm Omicron tăng lên nhanh chóng, Pháp và Áo cũng đã báo động về khả năng thắt chặt các hạn chế đi lại trong kỳ nghỉ lễ. Chính quyền Paris đã hủy bỏ pháo hoa đêm giao thừa. Đan Mạch đóng cửa các nhà hát, phòng hòa nhạc, công viên giải trí và viện bảo tàng. Ireland áp dụng lệnh giới nghiêm 8 giờ tối đối với các quán rượu và quán bar và hạn chế người tham dự các sự kiện trong nhà và ngoài trời, tờ The Times of Israel đưa tin.

Còn ở Mỹ, Cố vấn y tế của Nhà Trắng - Tiến sĩ Anthony Fauci kêu gọi những người muốn đến thăm những người thân trong dịp lễ tiêm mũi tăng cường và luôn đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

Ông cho biết Omicron đang "hoành hành khắp thế giới" và việc đi lại nhiều sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm ngay cả ở những người đã được tiêm chủng. Kể từ đầu tháng, các trường hợp nhiễm COVID-19 của Mỹ đã tăng 50%.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Omicron đã xuất hiện ở 89 quốc gia và có nguy cơ lây lan trên toàn cầu. Tổ chức này cho biết số trường hợp nhiễm Omicron tăng 1,5 lần chỉ trong ba ngày ở các khu vực có ca lây nhiễm cộng đồng. Tuy nhiên, WHO lưu ý vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể này, bao gồm mức độ nghiêm trọng mà biến thể gây ra.

ĐỨC HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/chau-au-dau-dau-tinh-toan-gian-cach-mua-giang-sinh-1034551.html