Châu Âu dọa nhắm vào một loạt thương hiệu nổi tiếng của Mỹ

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter rằng 'Chiến tranh thương mại là tốt và dễ thắng', Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ và nhắm vào nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Theo đó, xe máy Harley-Davidson, quần bò Levi’s, hay rượu whiskey bourbon… là một số thương hiệu nổi tiếng của Mỹ có thể sẽ rơi vào tầm ngắm của EU trong thời gian tới.

Lời cảnh báo của Chủ tịch EC được nhận định là có thể làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại trên toàn cầu khi mới đây Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho rằng khả năng leo thang căng thẳng “là có thật”. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cho rằng, hàng rào thuế quan mà Mỹ dựng nên có thể gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. (Nguồn: Business - Standard)

Đáp lại lời cảnh báo từ phía châu Âu, ông Trump tiếp tục đăng những thông điệp khiêu khích trên Twitter: “Nếu EU muốn gia tăng mức thuế và dựng rào cản đối với các công ty Mỹ đang kinh doanh tại thị trường này, chúng tôi đơn giản sẽ đánh thuế đối với những chiếc ô tô mà họ đang bán một cách tự do vào Mỹ”.

Vừa qua, ông Trump đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía các nhà sản xuất và đối tác thương mại của Mỹ tại châu Á và châu Âu sau khi ông đề xuất tăng 25% thuế đối thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu “trong một khoảng thời gian dài” để bảo vệ việc làm cho người lao động Mỹ. Dự kiến, sắc lệnh sẽ được Tổng thống Mỹ ký trong tuần này.

Hôm 2/3, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, mức thuế trên sẽ được áp dụng cho sản phẩm thép và nhôm từ mọi quốc gia, không miễn trừ cho quốc gia nào. Tuy nhiên, hôm 4/3, Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà Trắng Peter Navarro tiết lộ, sẽ có thể có một số cơ chế ngoại lệ.

(theo Bloomberg)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/chau-au-doa-nham-vao-mot-loat-thuong-hieu-noi-tieng-cua-my-67163.html