Châu Âu hối thúc các ngân hàng rời khỏi Nga

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang gây áp lực lên các ngân hàng Eurozone vẫn đang làm việc tại Nga để đẩy nhanh tốc độ rút lui do nguy cơ bị Mỹ trừng phạt, Financial Times đưa tin, dẫn lời một số người quen thuộc với vấn đề này.

Cơ quan quản lý có trụ sở tại Frankfurt được cho là đã gửi thư tới những ngân hàng với yêu cầu về một “kế hoạch hành động” cho hoạt động kinh doanh của họ ở Nga vào đầu tháng tới.

Một số ngân hàng EU - bao gồm Raiffeisen Bank International (RBI) của Áo, UniCredit (Italy), ngân hàng ING (Hà Lan), Commerzbank và Deutsche Bank (Đức), ngân hàng OTP (Hungary), Intesa SanPaolo (Italy) và SEB (Thụy Điển) - vẫn duy trì sự hiện diện trên thị trường Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

 Lo ngại bị trừng phạt, Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng áp lực lên các ngân hàng trong khối nhằm khiến họ rút lui khỏi Nga. Ảnh: FT.

Lo ngại bị trừng phạt, Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng áp lực lên các ngân hàng trong khối nhằm khiến họ rút lui khỏi Nga. Ảnh: FT.

Đầu tháng này, Reuters đưa tin UniCredit và RBI, đã hoạt động ở Nga hơn 30 năm, gần đây đã bị các cơ quan tài chính ở Mỹ giám sát chặt chẽ. Sau này được cho là đã phải đối mặt với mối đe dọa bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Tuần trước, RBI có trụ sở tại Vienna đã từ bỏ thỏa thuận hoán đổi tài sản ở Nga lấy tài sản ở EU. Thỏa thuận này dự kiến sẽ liên quan đến việc nắm giữ cổ phần của tỷ phú người Nga Oleg Deripaska đang bị trừng phạt, nhưng đã thất bại do áp lực từ chính quyền Mỹ.

Một người quen thuộc với quan điểm của ECB nói với FT rằng sự can thiệp của Washington đã khiến cơ quan quản lý EU ngày càng lo ngại rằng Raiffeisen và các ngân hàng khác có thể trở thành mục tiêu cho các cuộc đàn áp tiềm tàng, khiến toàn bộ hệ thống ngân hàng của khối có nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng.

Một cố vấn của các ngân hàng có đơn vị ở Nga nói với tờ báo: “Phản ứng của ECB trước sự can thiệp của Mỹ cho thấy sự phụ thuộc lớn của châu Âu vào Mỹ. Chúng tôi theo sau nhiều hơn là dẫn đầu trong các phán quyết liên quan đến các công ty trong khối”.

Các nguồn tin FT cho biết, các ghi chú của cơ quan quản lý đã được chuẩn bị với các mức độ nghiêm ngặt khác nhau tùy thuộc vào mức độ tiến triển của mỗi ngân hàng trong việc rút khỏi Nga và quy mô rủi ro của người cho vay ở nước này.

FT đưa tin vào tháng Tư rằng, lợi nhuận tổng hợp mà các ngân hàng EU ở Nga tạo ra lên tới hơn 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD) vào năm ngoái, đánh dấu mức tăng gấp ba lần so với năm 2021. Tờ báo tính toán, thu nhập tăng lên dẫn đến việc các ngân hàng phải trả khoảng 800 triệu euro (857 triệu USD) tiền thuế ở Nga, tăng từ mức 200 triệu euro vào năm 2021.

Lê Na (Theo RT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chau-au-hoi-thuc-cac-ngan-hang-roi-khoi-nga-post296247.html