Châu Âu lạnh buốt, chim bói cá đóng băng dưới lòng kênh

Nhiệt độ xuống thấp đang tác động mạnh đến nhiều khu vực ở châu Âu, bao gồm thủ đô Amsterdam – Hà Lan.

Trong các bức ảnh được Daily Mail đăng tải ngày 2-3, người dân Amsterdam nhân dịp con kênh Prinsengracht và một số kênh rạch khác đóng băng đã mang giày trượt tới đây để vui chơi, khi nhiệt độ tại đây xuống mức -1 độ C.

Nhiều người thậm chí còn dẫn chó đi dạo trên mặt kênh đóng băng. Chính quyền thành phố đã cấm tàu thuyền hoạt động trên một số kênh rạch trong tuần này. Một cư dân địa phương tên Christoph van Ingen sống gần Oostzaan, phía Bắc Amsterdam, còn nhìn thấy một chú chim bói cá bị đông cứng trong một cái hố lớn, dưới nhiệt độ -8 độ C.

Người dân Amsterdam nhân dịp con kênh Prinsengracht và một số kênh rạch khác đóng băng đã mang giày trượt tới đây để vui chơi. Ảnh: AP

Chú chim bói cá bị đóng băng. Ảnh: Cover Images

Trong khi đó, bất chấp nhiệt độ lạnh giá ngoài trời, người dân TP Dortmund – Đức vẫn ngâm mình trong một bể bơi ngoài trời.

Dù may mắn thoát khỏi tình trạng tuyết rơi dày nhưng thị trấn Barth – Đức dọc biển Baltic phải hứng chịu mức nhiệt độ cực thấp: -17,5 độ C lúc đêm xuống.

Người dân TP Dortmund – Đức vẫn ngâm mình trong một bể bơi ngoài trời. Ảnh: AP

Mặt sông đóng băng ở thủ đô Berlin - Đức. Ảnh: EPA

Tại miền Bắc nước Ý, tuyết rơi ở các khu vực Milan, Florence, Bologna và Parma khiến nhiều phương tiện – bao gồm xe tải và xe hơi – bị mắc kẹt.

Cả Thụy Điển và Đan Mạch cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Chính quyền Đan Mạch cảnh báo người dân không nên đi ra ngoài giữa thời điểm sông, hồ đóng băng.

Tuyết rơi ở Melegnano, miền Bắc nước Ý. Ảnh: EPA

Xe dọn tuyết ở Geneva - Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, một cơn bão mạnh đã giết chết ít nhất 5 người sẽ di chuyển ra khỏi vùng Đông Bắc nước Mỹ vào ngày 3-3. Trên đường đi, cơn bão khiến nhiều nơi bị ngập lụt và mất điện.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết những cơn gió giật trên 80 km/h sẽ kéo dài cho đến hết cuối tuần này.

Gần 2,4 triệu gia đình và doanh nghiệp ở vùng Đông Bắc và Trung Tây nước Mỹ không có điện sử dụng. Thống đốc bang Virginia Ralph Northam và Thống đốc bang Maryland Larry Hogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, cây đổ làm cho 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 cậu bé. Nhiều khu vực ở 2 bang New York và Pennsylvania có tuyết rơi dày lên đến 46 cm.

Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail, Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chau-au-lanh-buot-chim-boi-ca-dong-bang-duoi-long-kenh-20180303180753515.htm