Châu Âu tăng cường giám sát phòng dịch COVID-19 dịp lễ Phục sinh

Nhiều nước châu Âu đã tăng cường giám sát hoạt động đi lại và kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 trong dịp lễ Phục sinh cuối tuần này.

Các nhân viên y tế tại bệnh viện Severo Ochoa, Leganes, Tây Ban Nha ngày 11/4 - Ảnh: Reuters

Các nhân viên y tế tại bệnh viện Severo Ochoa, Leganes, Tây Ban Nha ngày 11/4 - Ảnh: Reuters

Chính phủ Thụy Sĩ đã kêu gọi người dân tôn trọng các quy định về đi lại trong dịp nghỉ lễ Phục sinh khi mà số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt ngưỡng 1.000 và tổng số bệnh nhân tới gần 25.000 tính đến ngày 11/4.

Đa số người dân ở Thụy Sĩ tuân thủ yêu cầu của chính phủ về việc ở nhà, không đi du lịch, đặc biệt là bang miền Nam Ticino, nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Ở các khu vực khác của Thụy Sĩ, cảnh sát cũng đã báo cáo rằng phần lớn người dân tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội và số lượng người tối đa được phép tiếp xúc gần với nhau. Đầu tuần này, Chính phủ Thụy Sĩ đã gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại người dân thêm một tuần nữa, cho đến ít nhất là ngày 26/4.

Trong khi đó, ngày 10/4, cảnh sát Litva đã lập hàng trăm trạm kiểm soát trên toàn quốc để thực thi lệnh cấm đi lại trong dịp nghỉ lễ Phục sinh nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

Người phát ngôn cảnh sát Litva cho biết lực lượng này đã lập khoảng 300 trạm kiểm soát trên cả nước. Theo quy định của chính phủ, kể từ tối 10/4 đến ngày 13/4, quốc gia Baltic này đã áp đặt lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh, thành phố và thị trấn nhằm hạn chế người dân đến thăm hỏi người thân trong dịp nghỉ lễ Phục sinh. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng đối với những người đi làm, trở về nhà hay tham dự đám tang. Cảnh sát cho biết 250 euro (hơn 271 USD) là mức tiền phạt cho người lần đầu tiên vi phạm và số tiền này sẽ tăng dần cho lần vi phạm tiếp theo. Bên cạnh đó, Chính phủ Litva cũng yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy quốc gia với 2,8 triệu dân này hiện xác nhận có gần 1.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 22 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới giảm

Tại châu Âu, trên cả nước Đức hiện đã ghi nhận gần 125.452 ca dương tính với SARS-CoV-2, với 2.871 ca tử vong. Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm mới bắt đầu giảm ở Đức trong vài ngày qua, tuy nhiên lãnh đạo nhiều bang ở Đức vẫn phản đối việc sớm nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội hiện nay. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khẳng định sẽ không có nới lỏng giãn cách xã hội cho tới ít nhất ngày 19/4 tới.

Tính đến tối 11/4 (theo giờ Pháp), dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 13.832 người tại Pháp, bao gồm 8.943 ca trong bệnh viện (tăng 353 ca trong 24 giờ) và 4.889 ca tại các viện dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội khác (tăng 290 ca).

Hiện tại, Pháp có 31.320 người phải nhập viện, trong đó 6.883 bệnh nhân được điều trị với chế độ chăm sóc đặc biệt. Trong 24 giờ qua, 255 bệnh nhân phải chuyển sang hồi sức tích cực, trong khi số bệnh nhân tiến triển tốt và không cần chăm sóc đặc biệt nữa đã tăng lên 376 người. Giới chức y tế cho rằng đây là dấu hiệu tốt khi số dư này (-121) giảm trong ngày thứ 3 liên tiếp.

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy cho biết, trong ngày 11/4, nước này ghi nhận thêm 4.694 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 152.271 trường hợp. Số ca tử vong tăng lên 19.468 trường hợp (tăng 619 ca). Số ca hồi phục tăng lên 32.534 ca (tăng 2.079 ca). Như vậy, Italy hiện đứng thứ hai về số ca tử vong, sau Mỹ.

Tổng số bệnh nhân phải điều trị tích cực là 3.381 trường hợp (giảm 116 ca). Ngoài ra, Italy hiện có 28.144 ca nhập viện và 68.744 ca cách ly tại nơi ở.

An Bình

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/chau-au-tang-cuong-giam-sat-phong-dich-covid19-dip-le-phuc-sinh/392778.vgp