Cháu bé 3 tuổi bị đánh trọng thương vì khóc làm cha dượng mất ngủ

Nhà chức trách huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã bắt giam gã cha dượng 22 tuổi về hành vi đánh trọng thương con riêng của vợ chỉ vì khóc làm hắn không ngủ được.

Võ Huyền Anh (22 tuổi, ngụ Khu phố 8, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đã bị bắt và khởi tố về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nhà chức trách địa phương cho biết, khoảng 18h ngày 11/8, bé L.H.H. (3 tuổi, con riêng của vợ) khóc khiến anh ta không ngủ được.

Huyền Anh tức giận nên nhốt bé H. vào phòng rồi bỏ đói, không cho ai tiếp cận. Gã cha dượng còn dùng tay, dây thắt lưng… đánh H. liên tục khiến bé bị thương nặng.

Sau nhiều giờ khuyên chồng "tha tội" cho con không được, đến 5h ngày 12/8, người phụ nữ này đã trình báo với công an, nhờ lực lượng chức năng giải cứu cháu H.

Hiện cháu bé đã được đưa vào bệnh viện chữa trị.

BTV (tổng hợp)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/chau-be-3-tuoi-bi-danh-trong-thuong-vi-khoc-lam-cha-duong-mat-ngu-d10450.html