Cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống giếng tử vong

Đi theo bà ngoại vào rẫy làm cỏ, bé 4 tuổi ở Đắk Lắk bị rơi xuống giếng. Khi lực lượng chức năng cứu lên thì nạn nhân đã tử vong.

 Hiện trường cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống giếng. Ảnh: Bảo An.

Hiện trường cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống giếng. Ảnh: Bảo An.

Khoảng 7h30 ngày 30/1, cháu Y Khiêu Ênuôil (4 tuổi, ngụ Buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đi theo bà ngoại vào rẫy làm cỏ.

Đến khoảng 8h50, bà ngoại không thấy cháu nên đi tìm thì phát hiện đôi dép của Y Khiêu Ênuôil nổi dưới giếng nên hô hoán. Gia đình nạn nhân cấp báo cho Công an huyện Cư Kuin.

Lực lượng chức năng cứu hộ bé trai bị rơi xuống giếng. Ảnh: Bảo An.

20 phút sau, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo từ Công an huyện Cư Kuin nên đã điều lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Đến 10h45 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể cháu Y Khiêu Ênuôil. Hiện, thi thể cháu Y Khiêu Ênuôil đã được lực lượng cứu hộ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bảo An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chau-be-4-tuoi-bi-roi-xuong-gieng-tu-vong-post1395526.html