Cháu bé sơ sinh bị chính mẹ đẻ bạo hành

Chỉ vì mâu thuẫn với người khác, Thúy đã xách con đẻ của mình mới được 1 tháng tuổi trên tay.

Ngày 13/6, Công an huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) thông tin chính thức về việc cháu bé sơ sinh bị chính mẹ ruột của mình bạo hành.

Theo công an huyện Quế Võ, trước đó, ngày 11/6/2019, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh 01 cháu bé bị một người phụ nữ túm áo, xách bổng lên, được cho là ở Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh người mẹ bảo hành chính con đẻ của mình.

Hình ảnh người mẹ bảo hành chính con đẻ của mình.

Công an huyện Quế Võ đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác định: Khoảng 14h30’ ngày 11/6/2019, tại nhà trọ Homeslife của anh Nguyễn Tài Sửa (SN 1980, ở Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ), do mâu thuẫn giữa anh Nguyễn Văn Trung (SN 1989 ở Khu 5, Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Diệu Thúy (SN 2001 ở Quang Trung, Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Nên Thúy có hành động túm áo, xách con mới sinh ngày 25/5/2019 (con của Trung và Thúy, chưa đặt tên, Trung và Thúy sinh sống với nhau như vợ chồng, chưa kết hôn). Thấy vậy, anh Trung đã đăng ảnh lên Facebook, khoảng 20 phút sau khi đăng ảnh thì anh Trung đã xóa ảnh trên facebook và trên điện thoại.

Công an huyện Quế Võ đã cùng bố cháu bé đưa cháu đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế hyện Quế Võ, ban đầu các bác sỹ xác định cháu bé chưa bị tổn thương về sức khỏe.

Công an huyện Quế Võ tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/chau-be-so-sinh-bi-chinh-me-de-bao-hanh-d99616.html