Cháu đánh cậu ruột tử vong ở đám giỗ

Trong lúc uống rượu, giữa Thái và cậu ruột xảy ra mâu thuẫn. Không kìm chế được cơn giận, Thái đã đánh chết nạn nhân.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Thái (22 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

 Nghi phạm Nguyễn Ngọc Thái.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Thái.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16h30 chiều 14/7, Nguyễn Ngọc Thái và ông Nguyễn Minh Phong (37 tuổi, là cậu ruột của Thái) cùng dự tiệc đám giỗ tại nhà ngoại của Thái ở ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách.

Tại đây, trong lúc uống rượu, giữa Thái và Phong xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Không kiềm chế cơn giận, Thái dùng tay đánh, chân đá vào người ông Phong dẫn đến nạn nhân bị chấn thương nặng.

Khi nhiều người can ngăn thì ông Phong đã trọng thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/chau-danh-cau-ruot-tu-vong-o-dam-gio-933292.vov